Giữ hồn gốm Mỹ Thiện

09:04, 10/04/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Làng gốm Mỹ Thiện - Châu Ổ (Bình Sơn) là một trong những làng nghề gốm nổi tiếng không chỉ ở Quảng Ngãi mà cả miền Trung. Theo tư liệu văn tế tổ nghề của làng, người khai mở nghề gốm ở đây là ông Phạm Công Đắc và ông Nguyễn Công Ất, quê ở Thanh Hóa vào Quảng Ngãi lập nghiệp từ cuối thế kỷ XVIII và được các thế hệ sau tiếp nối truyền nghề, phát triển liên tục cho đến ngày nay.

Anh Đặng Văn Trịnh ở làng Mỹ Thiện (nay là tổ dân phố 2), thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn) là người duy nhất còn đam mê và giữ lại nghề gốm của nơi này.

Gốm Mỹ Thiện được người ta ưa chuộng là nhờ đồ sành, đặc biệt là đồ men.

 Vuốt đất tạo dáng cho sản phẩm.
Vuốt đất tạo dáng cho sản phẩm.

 

Một sản phẩm sắp hoàn chỉnh dưới bàn tay của thợ.
Một sản phẩm sắp hoàn chỉnh dưới bàn tay của thợ.

 

 Sản phẩm chuẩn bị đưa vào lò nung.
Sản phẩm chuẩn bị đưa vào lò nung.

 

 Sản phẩm sau khi ra lò.
Sản phẩm sau khi ra lò.

 

Gốm Mỹ Thiện chuẩn bị đưa ra thị trường.
Gốm Mỹ Thiện chuẩn bị đưa ra thị trường.


TẤN PHÁT