![]() |
Một tiết mục văn nghệ tại lễ hội. |
Tết Bunpimay là Tết cổ truyền của người Lào được tổ chức vào giữa tháng 4 hằng năm, với những phong tục đặc sắc như: Cúng cầu may, buộc chỉ cổ tay, té nước,... Đây là dịp để mọi người tạ ơn tổ tiên, cầu chúc sức khỏe, bình an và thịnh vượng trong năm mới. Trong không khí đầm ấm, vui tươi, thắm tình đoàn kết, lãnh đạo tỉnh và đại biểu đã tặng hoa, tặng quà và gửi lời chúc mừng năm mới đến các sinh viên Lào.
Phát biểu tại lễ hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên gửi lời chúc mừng năm mới đến các sinh viên Lào. Lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay là món quà tinh thần mà chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi gửi đến các sinh viên Lào nhân dịp năm mới.
![]() |
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên tặng quà cho sinh viên Lào. |
Với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi, mối quan hệ giữa 2 nước Việt Nam - Lào nói chung, tỉnh Quảng Ngãi với các địa phương của Lào nói riêng là tài sản vô giá, là mối quan hệ hữu nghị, nghĩa tình đặc biệt và hợp tác toàn diện. Do đó, chúng ta cần phải nâng niu, gìn giữ, củng cố và tăng cường hơn nữa.
Trong thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi và các địa phương của Lào đã phối hợp thực hiện tốt các nội dung hợp tác, đẩy mạnh triển khai các hoạt động hợp tác đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực, nhất là hợp tác về GD&ĐT, nông nghiệp, văn hóa, du lịch, quốc phòng, an ninh.
![]() |
Sinh viên Lào làm lễ buộc chỉ cổ tay. |
Công tác đào tạo nguồn nhân lực là hạt nhân của hợp tác. Từ năm 2008 đến nay, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh đã đào tạo cho hơn 800 sinh viên Lào, trong đó có 300 em thuộc diện học bổng. Sinh viên Lào đã và đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh trở thành cầu nối bền vững giữa Việt Nam với Lào nói chung, giữa tỉnh Quảng Ngãi với các địa phương của Lào nói riêng.