(Báo Quảng Ngãi)- Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Lực lượng vũ trang tỉnh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã thực hiện nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, góp phần xây dựng hạ tầng nông thôn, chung tay xóa đói giảm nghèo tại các địa phương.
Chung tay vì người nghèo
Tại doanh trại của Trung đoàn BB887 (Bộ CHQS tỉnh), ở xã Phổ Nhơn (TX.Đức Phổ), cán bộ, chiến sĩ hiện đang chăm sóc đàn bò với hơn chục con, trong đó có cả bò cái giống. Chỉ huy đơn vị cho biết, số bò trên là đơn vị được giao chăm sóc số bò trên thông qua thực hiện mô hình “Con bò nghĩa tình” của LLVT tỉnh để dành tặng cho người nghèo. Theo đó, đơn vị nuôi bò giống để gây đàn, bê con sau khi được chăm sóc sẽ dành tặng cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một trong những mô hình thiết thực và ý nghĩa mà các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh triển khai trong những năm gần đây, nhằm cụ thể hóa phong trào thi đua “LLVT tỉnh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025. Với mô hình này, LLVT tỉnh đã trao 14 con bò giống trong tổng số chỉ tiêu là 40 con. Số bò còn lại đang được các đơn vị gây đàn, chăm sóc và sẽ tặng người nghèo trong thời gian đến.
![]() |
Bộ CHQS tỉnh và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Nhà đồng đội” cho gia đình Thiếu tá Lê Minh Hiểu, ở xã Bình Hải (Bình Sơn). Ảnh: ĐỨC MINH |
Trong 5 năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và triển khai cho các cơ quan, đơn vị đồng loạt tổ chức thực hiện. Với phong trào thi đua “LLVT tỉnh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, LLVT tỉnh đã cụ thể hóa bằng hàng chục mô hình, phong trào thiết thực, hiệu quả như: “Nâng bước em đến trường”, “Nồi cháo tình thương”, “Nồi cơm nghĩa tình”, “Nồi cháo dinh dưỡng”, “Bố đỡ đầu”, “Con bò nghĩa tình”... Đặc biệt, với mô hình “Gian hàng 0 đồng”, các cơ quan, đơn vị đã hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân gặp khó khăn tại 24 điểm, với hơn 4,5 nghìn suất hàng, tổng trị giá 1,2 tỷ đồng. Vận động cán bộ, chiến sĩ đóng Quỹ “Vì người nghèo” các cấp, với số tiền gần 1,6 tỷ đồng; thực hiện “Hũ gạo vì người nghèo” được gần 34 tấn gạo.
Hưởng ứng chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh năm 2025”, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức phát động, thành lập các tổ xung kích tham gia hỗ trợ ngày công, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực thực hiện phong trào. Những hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó mật thiết giữa quân và dân, xây dựng hình ảnh LLVT tỉnh luôn đồng hành với sự phát triển của địa phương.
Hướng về cơ sở
Đối với phong trào thi đua “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã hướng mạnh về cơ sở, luôn đồng hành, chung sức với cấp ủy, chính quyền, nhân dân trên địa bàn đóng quân xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống cho người dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.
Trong 5 năm qua, LLVT tỉnh đã tham gia xây dựng 1.191 ngôi nhà, hỗ trợ gần 230 triệu đồng, cùng với gần 4,2 nghìn ngày công. Triển khai xây dựng 24 nhà đồng đội (gần 2 tỷ đồng); 8 nhà đại đoàn kết (400 triệu đồng); 41 nhà tình nghĩa (3,28 tỷ đồng). Hỗ trợ 65 học sinh, với tổng số tiền gần 200 triệu đồng; tặng 30 chiếc xe đạp, 10 suất học bổng, 15 thẻ BHYT và hàng nghìn bộ sách, vở, bút cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền 75 triệu đồng... |
Trong 5 năm qua, LLVT tỉnh đã tham gia hơn 212 nghìn lượt ngày công và 681 phương tiện giúp nhân dân phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; tổ chức nạo vét hơn 60km kênh mương nội đồng; cải tạo, sửa chữa, phát quang hơn 130km đường giao thông nông thôn. Đồng thời, xây dựng 8 đoạn đường bê tông nông thôn với tổng chiều dài 2,5km; xây dựng 5 đoạn đường điện “Thắp sáng đường quê”, 1 sân bóng chuyền với kinh phí hơn 600 triệu đồng. Cùng với đó là, tổ chức ra quân dọn vệ sinh 50km đường ven biển, dọn dẹp hơn 10 tấn rác thải, với trên 16,7 nghìn ngày công; sửa chữa 2 trường học, với tổng kinh phí 566 triệu đồng; sửa chữa 247 công trình phục vụ dân sinh...
Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chia sẻ, các phong trào thi đua của LLVT tỉnh được thực hiện trong những năm qua đã có sự đổi mới cơ bản, toàn diện cả về nhận thức, trách nhiệm, yêu cầu, nội dung, hình thức và biện pháp; phát huy được vai trò của cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; tạo được bước phát triển mạnh mẽ, đúng hướng, có chiều sâu. Từ đó, tham gia có hiệu quả vào việc xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh toàn diện, ngày càng vững chắc, thực hiện tốt chức năng đội quân công tác trong thời kỳ mới, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt quân - dân.
X.THIÊN
TIN, BÀI LIÊN QUAN: