Tiếp sức nước uống và bánh miễn phí phục vụ thí sinh thi vào lớp 10

13:35, 09/06/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay diễn ra trong thời tiết nắng nóng. Nhiều nhà hảo tâm và các tình nguyện viên trong màu áo xanh đã "tiếp sức" nước uống và bánh miễn phí giúp các em học sinh giải nhiệt và phần nào giảm bớt căng thẳng.

Tại Hội đồng thi Trường THPT Bình Sơn, hơn 300 ly trà chanh và hàng chục chai trà bí đao mát lạnh đã được chuẩn bị sẵn sàng, trước giờ các thí sinh ra khỏi phòng thi. Đúng 9 giờ 30 phút, sau khi hoàn thành môn Ngữ văn, các tình nguyện viên đã lần lượt đứng hai bên cổng trường để tiếp nước miễn phí cho các thí sinh.
Hàng trăm lý nước giải khát đã sẵn sàng trước khi các thí sinh kết thúc môn thi đầu tiên.
Hàng trăm lý nước giải khát đã sẵn sàng trước khi các thí sinh kết thúc môn thi đầu tiên.
Em Phạm Nguyễn Bình An – học sinh lớp 11 Trường THPT Bình Sơn tham gia vào đội ngũ tình nguyện viên tiếp sức mùa thi chia sẻ, chúng em tham gia tiếp sức mùa thi với mong muốn chia sẻ căng thẳng với các thí sinh thi vào lớp 10. Đồng thời, mang lại những ly nước mát, hợp vệ sinh giúp các em giải nhiệt sau mỗi môn thi.

Nhiều điểm tiếp nước miễn phí đã được thành lập tại các hội đồng thi để các em thí sinh cũng như phụ huynh có nước sạch uống, đảm bảo sức khỏe, hợp vệ sinh. Giữa cái nắng như đổ lửa, nhiều thí sinh và phụ huynh đưa con đi thi cảm thấy bớt đi phần nào căng thẳng khi có được sự giúp đỡ tận tình, tiếp sức chu đáo của các tình nguyện viên. 
Các tình nguyện viên chuẩn bị chu đáo từng ly nước đảm bảo hợp vệ sinh để trao đến tận tay các thí sinh.
Các tình nguyện viên chuẩn bị chu đáo từng ly nước đảm bảo hợp vệ sinh để trao đến tận tay các thí sinh.
Các tình nguyện viên đều là các học sinh THPT và THCS các trường trên địa bàn thị trấn Châu Ổ. Các em tham gia với mong muốn góp sức mình, giúp giảm bớt căng thẳng cho các thí sinh.
Các tình nguyện viên đều là các học sinh THPT và THCS các trường trên địa bàn thị trấn Châu Ổ. Các em tham gia với mong muốn góp sức mình, giúp giảm bớt căng thẳng cho các thí sinh.
Chị Nguyễn Thị Lựu có con dự thi ở Hội đồng thi Trường THPT Bình Sơn chia sẻ, đưa con đi thi, chúng tôi không chỉ được hướng dẫn tận tình mà còn được tiếp nước miễn phí. Được các cháu giúp đỡ nhiệt tình, các thí sinh cũng bớt đi được phần nào căng thẳng, sẽ làm tốt các bài thi.

Tất cả nước uống miễn phí được hỗ trợ tại 3 Hội đồng thi ở huyện Bình Sơn đều do quán cà phê Bụi Phố có địa chỉ tại 88 Tế Hanh, thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn) tài trợ. Anh Mai Văn Phong – Chủ quán cà phê Bụi Phố cho hay, nhằm giải nhiệt cho các thí sinh thi vào 10 trong những ngày thi dưới thời tiết nắng nóng nên tôi đã có ý tưởng hỗ trợ nước uống miễn phí. Trong 2 ngày thi, Bụi Phố sẽ lần lượt cấp nước giải khát miễn phí tại các Trường THPT Bình Sơn, THPT Lê Quý Đôn và THPT Trần Kỳ Phong. 
Tiếp nước giải khát miễn phí cho các thí sinh.
Tiếp nước giải khát miễn phí cho các thí sinh.
Nụ cười tươi rói của các thí sinh vì đã hoàn thành môn thi Ngữ văn và được tiếp nước miễn phí.
Nụ cười của các thí sinh vì đã hoàn thành môn thi Ngữ văn và được tiếp nước miễn phí.

 

Mỗi trường, sẽ có hơn 300 ly nước miễn phí được gửi đến các em học sinh sau khi hoàn thành các môn thi. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, quán cà phê Bụi Phố đồng hành tiếp sức trong các kỳ thi vào lớp 10 tại Bình Sơn.


Tại huyện Tư Nghĩa, thời tiết cũng khá nắng nóng. Vì vậy, nhiều đoàn tình nguyện viên đã tham gia tiếp sức mùa thi tại các hội đồng thi. Tại Hội đồng thi Trường THPT số 1 Tư Nghĩa, Câu lạc bộ truyền thông của trường gồm 14 học sinh đã có mặt từ 6 giờ 30 phút. 
Các thành viên Câu lạc bộ truyền thông Trường THPT Số 1 Tư Nghĩa tiếp bánh kẹo cho sĩ tử.
Các thành viên Câu lạc bộ truyền thông Trường THPT Số 1 Tư Nghĩa tiếp bánh kẹo cho sĩ tử.
Thành viên Câu lạc bộ truyền thông Trường THPT Số 1 Tư Nghĩa hỗ trợ sắp xếp xe máy gọn gàng trước cổng trường.
Thành viên Câu lạc bộ truyền thông Trường THPT Số 1 Tư Nghĩa hỗ trợ sắp xếp xe máy gọn gàng trước cổng trường.
Các em tham gia hỗ trợ phân luồng, sắp xếp xe, giữ an ninh trật tự khu vực trước cổng trường. Ngay sau khi kết thúc buổi thi, các em tiếp tục phân luồng, tiếp bánh kẹo và nước cho sĩ tử. Trưởng Câu lạc bộ truyền thông Trường THPT Số 1 Tư Nghĩa Trần Phương Loan Câu chia sẻ, em nghĩ những việc làm của nhóm sẽ tiếp thêm động lực cho các sĩ tử. Mong các em bình tĩnh, tự tin để có kết quả xứng đáng với những nỗ lực đã bỏ ra.
 
Bài, ảnh: TRỊNH PHƯƠNG – THANH PHƯƠNG
 
TIN, BÀI LIÊN QUAN:

Ý kiến bạn đọc


.