[Emagazine]. Quê hương Mộ Đức giàu đẹp, nghĩa tình

13:11, 22/03/2025
.
 

Sau hàng chục năm đấu tranh kiên cường, anh dũng, đầy máu và nước mắt, đúng 10 giờ trưa ngày 23/3/1975, lá cờ cách mạng được kéo lên trước quận lỵ Mộ Đức, toàn dân huyện Mộ Đức ca khúc khải hoàn mừng huyện nhà được giải phóng hoàn toàn.

Quân và dân Mộ Đức đã làm nên những chiến công hiển hách nhưng cũng đầy hy sinh mất mát. Toàn huyện có trên 15 nghìn người được tặng thưởng huân, huy chương kháng chiến. Đảng bộ và nhân dân huyện Mộ Đức, quân và dân các xã, thị trấn và nhiều đơn vị, tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

 

Những ngày đầu sau giải phóng, huyện Mộ Đức đối mặt với bộn bề khó khăn, thử thách. Nhưng với ý chí tự lực tự cường, thấm nhuần lời Bác dạy: “Đến ngày thống nhất ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, Đảng bộ và nhân dân huyện Mộ Đức quyết tâm kiến thiết quê hương. Lúc này, huyện đề ra 2 yêu cầu nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa cơ bản là cải thiện một bước đời sống của nhân dân và tích lũy vốn xây dựng cơ sở vật chất; tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể vững mạnh. Huyện chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tích cực lãnh đạo, chỉ đạo ổn định tình hình, xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng, lãnh đạo nhân dân khai hoang, phục hóa, khôi phục và mở rộng diện tích sản xuất.

 Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mộ Đức hưởng ứng Tuần lễ áo dài Việt Nam năm 2025 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động.
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mộ Đức hưởng ứng Tuần lễ áo dài Việt Nam năm 2025 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động.

Những năm sau đó, huyện Mộ Đức đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, nâng cao đời sống người dân. Huyện chú trọng quy hoạch và phát triển các vùng kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ. Nhờ đó, có nhiều mô hình kinh tế vườn, kinh tế trang trại đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, huyện cũng chú trọng đầu tư xây dựng trường học, trạm y tế, giao thông nông thôn, hạ tầng lưới điện, các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Tập trung giải quyết các chế độ chính sách xã hội, nhất là chính sách đối với người có công, gắn với công tác đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm... Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, GD&ĐT có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững.

Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức vừa được đầu tư xây mới và đưa vào sử dụng. Ảnh: Ý THU
Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức vừa được đầu tư xây mới và đưa vào sử dụng. Ảnh: Ý THU
 

Hành trình 50 năm kể từ ngày giải phóng, với sự quyết tâm, nỗ lực vượt khó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mộ Đức đã gặt hái được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tăng trưởng kinh tế trên địa bàn huyện được duy trì ổn định, giá trị các ngành sản xuất chủ yếu tiếp tục phát triển. Tổng giá trị sản xuất đến cuối năm 2025 ước đạt 7.880 tỷ đồng. Giá trị sản xuất hằng năm tăng bình quân 10,7%. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng hướng, giảm dần tỷ trọng nông, lâm, ngư nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, doanh thu bình quân 1ha đất nông nghiệp đạt 103 triệu đồng/năm. Huyện đã quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, tổng diện tích 1.476ha. Mộ Đức là một trong những điểm sáng của tỉnh trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay, tất cả các xã trên địa bàn huyện đạt 19/19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia xã NTM giai đoạn 2021 - 2025; có 4 xã đạt NTM nâng cao. Huyện tiếp tục huy động các nguồn lực để xây dựng các xã Đức Phú và Đức Hòa đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2025. Huyện hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM, đã trình trung ương xem xét, công nhận đạt chuẩn. Mộ Đức cũng là một trong các địa phương có nhiều sản phẩm đạt chuẩn Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) cấp tỉnh. Dự kiến đến cuối năm 2025, Mộ Đức sẽ có 52 sản phẩm OCOP, trong đó có 4 sản phẩm 4 sao, 48 sản phẩm 3 sao.

Việc dồn điền đổi thửa tạo ra những cánh đồng lớn ở huyện Mộ Đức.  					             Ảnh: NGUYỄN ĐỨC MINH
Việc dồn điền đổi thửa tạo ra những cánh đồng lớn ở huyện Mộ Đức. Ảnh: NGUYỄN ĐỨC MINH
Sản phẩm OCOP bánh mè Cô Mận, ở xã Đức Hiệp là một trong những đặc sản ở huyện Mộ Đức được khách hàng tin dùng trong những năm gần đây.
Sản phẩm OCOP bánh mè Cô Mận, ở xã Đức Hiệp là một trong những đặc sản của huyện Mộ Đức được khách hàng tin dùng.

Trên địa bàn huyện có hai Cụm công nghiệp Quán Lát (33,2ha), Thạch Trụ (20ha) đã thu hút được doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất. Ngoài ra, huyện cũng thu hút đầu tư ngoài ngân sách Cụm công nghiệp An Sơn - Đức Lân (tổng diện tích hơn 50ha), có tổng vốn đầu tư 265 tỷ đồng. Cụm công nghiệp thị trấn Mộ Đức đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư và thực hiện đầu tư hạ tầng trong năm 2025. Đến nay, huyện đã kêu gọi thu hút đầu tư là 63 dự án, với tổng vốn đầu tư trên 5.000 tỷ đồng.

 

Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức Phạm Ngọc Lân cho biết, những thành tựu quan trọng về kinh tế, xã hội mà huyện đạt được là kết quả của sự phấn đấu không ngừng của các thế hệ cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện trong 50 năm kể từ ngày giải phóng. Sản phẩm hàng hóa nông nghiệp ngày càng đa dạng, chất lượng; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển. Hoạt động thương mại, dịch vụ được mở rộng. Các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững đạt kế hoạch đề ra. Hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện kết nối giữa các vùng, miền, thuận lợi trong liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và liên kết đầu tư phát triển. “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quyết tâm xây dựng quê hương Mộ Đức trở thành huyện giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình, hạnh phúc”, đồng chí Phạm Ngọc Lân nhấn mạnh.

 

Năm 2024, gia đình anh Trần Như Tuấn, ở tổ dân phố 1, thị trấn Mộ Đức (Mộ Đức), triển khai mô hình nuôi lươn không bùn với diện tích ban đầu khoảng 24m2. Sau một năm, gia đình anh cung ứng ra thị trường khoảng 1 tấn lươn thương phẩm. Với giá bán 110 nghìn đồng/kg, sau khi trừ chi phí, gia đình anh lợi nhuận khoảng 50 triệu đồng. Nhận thấy có hiệu quả, năm 2025 anh Tuấn mạnh dạn vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Mộ Đức để mở rộng diện tích nuôi lươn lên 60m2. Anh Tuấn bộc bạch, nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, gia đình anh có điều kiện mở rộng diện tích nuôi lươn, để phát triển kinh tế gia đình.

Bí thư Huyện ủy Mộ Đức Nguyễn Minh Đạo thăm, tặng quà hai em Lê Minh Anh, Lê Minh An.
Bí thư Huyện ủy Mộ Đức Nguyễn Minh Đạo thăm, tặng quà hai em Lê Minh Anh, Lê Minh An.

Vốn vay giải quyết việc làm là một trong các nguồn vốn tín dụng chính sách được huyện Mộ Đức chú trọng triển khai. Đây được xem là điểm tựa giúp người dân phát triển kinh tế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Mộ Đức Nguyễn Minh Nở cho hay, nguồn vốn vay giải quyết việc làm đã giúp người dân có thêm nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững. Thời gian đến, ngân hàng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận vốn vay.

Thông qua Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, đã trợ lực, tạo điều kiện cho người dân sửa chữa, xây dựng nhà mới kiên cố, khang trang hơn.
Thông qua Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, đã trợ lực, tạo điều kiện cho người dân sửa chữa, xây dựng nhà mới kiên cố, khang trang hơn.

Cùng với triển khai nguồn vốn chính sách, huyện Mộ Đức còn chú trọng thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đẩy mạnh tuyên truyền công tác giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, tự lực vươn lên của hộ nghèo, hộ cận nghèo. Hằng năm, UBND huyện chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có thu nhập thấp để có giải pháp hỗ trợ sinh kế. Cán bộ, công chức, viên chức còn đóng góp 2 ngày lương vào Quỹ “Vì người nghèo” để kịp thời giúp đỡ những trường hợp không may mắn. Các ban, ngành, hội, đoàn thể triển khai mô hình giúp đỡ từ 1 đến 2 hộ nghèo thoát nghèo bền vững; thực hiện nhiều mô hình ý nghĩa như “Bố/mẹ đỡ đầu” để chăm lo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ máy ép nước mía giúp hộ khó khăn có phương tiện mưu sinh; hộ kinh doanh tạo việc làm cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo...

 

Giai đoạn 2021 - 2025, toàn huyện đã cấp thẻ BHYT cho 35,3 nghìn đối tượng, với tổng kinh phí hơn 31 tỷ đồng. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội. Giai đoạn 2021 - 2025, huyện đã giải ngân hơn 11 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững để triển khai các dự án hỗ trợ sinh kế, mô hình giảm nghèo... Với những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, đến cuối năm 2024, toàn huyện còn 900 hộ nghèo (2,41%) và 729 hộ cận nghèo (1,95%).

 

Phong trào thi đua “Sáng - xanh - sạch - đẹp” được triển khai rộng khắp trên địa bàn huyện Mộ Đức, người dân tích cực hưởng ứng, đặc biệt là thực hiện các tuyến đường hoa, đường cờ. Mới đây, huyện phát động Cuộc thi “Tuyến đường hoa kiểu mẫu”. Huyện phấn đấu đến cuối năm 2025, 100% đường huyện, xã, thị trấn, đường thôn, tổ dân phố, ngõ xóm có hệ thống điện chiếu sáng. Trồng mới và duy trì các tuyến đường hoa, cây xanh, cây cảnh, với tỷ lệ đạt trên 60% số kilômét đường trên địa bàn huyện.

 Lãnh đạo huyện Mộ Đức phát động Cuộc thi “Tuyến đường hoa kiểu mẫu”.
Lãnh đạo huyện Mộ Đức phát động Cuộc thi “Tuyến đường hoa kiểu mẫu”.

Chủ tịch Hội LHPN xã Đức Hòa Võ Thị Hường cho hay, cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn xã tích cực tham gia thực hiện các tuyến đường hoa. Phong trào chăm sóc đường hoa không chỉ tạo cảnh quan sạch đẹp, mà còn là hoạt động để gắn kết chị em. Tại xã Thắng Lợi, bên cạnh đường cờ, đường hoa ở các tuyến đường trung tâm xã, người dân còn trồng hoa ven các đường thôn, xóm. Chủ tịch Hội LHPN huyện Mộ Đức Huỳnh Thị Thùy Trang cho rằng, Cuộc thi “Tuyến đường hoa kiểu mẫu” sẽ góp phần thay đổi cảnh quan, bộ mặt nông thôn, đô thị trên địa bàn huyện.

Tuyến đường hoa kiểu mẫu xã Đức Minh (Mộ Đức). Ảnh: VĂN TRỌNG
Tuyến đường hoa kiểu mẫu xã Đức Minh (Mộ Đức). Ảnh: VĂN TRỌNG

Huyện Mộ Đức xác định xây dựng cảnh quan, môi trường “Sáng - xanh - sạch - đẹp” là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện ngày càng đảm bảo chất lượng và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Đến nay, chỉ tiêu đất cây xanh tại nơi công cộng ở điểm dân cư nông thôn của các xã đạt tối thiểu từ 2,01m2/người trở lên. Bên cạnh đó, nhiều nhà văn hóa, sân thể thao được đầu tư xây mới hoặc nâng cấp, sửa chữa đảm bảo đạt chuẩn. Thiết chế văn hóa cơ bản đảm bảo yêu cầu về trang thiết bị, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tập luyện văn hóa, văn nghệ, thể thao của người dân. Trong các dịp lễ lớn của đất nước, tỉnh, huyện Mộ Đức tổ chức các hội diễn văn nghệ, giải đấu thể thao như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông... thu hút đông đảo người dân địa phương tham gia.

Bài, ảnh: BẢO HÒA

Thiết kế, trình bày: P.DUNG

TIN, BÀI LIÊN QUAN:


 

Xuất bản lúc: 13:11, 22/03/2025