[Emagazine]. Viết nên những trang sử hào hùng (kỳ cuối)

06:14, 22/03/2025
.
 
 

(Báo Quảng Ngãi)- Những thành tựu đạt được của tỉnh Quảng Ngãi hôm nay thể hiện bản lĩnh, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Khát vọng lớn nhất của Quảng Ngãi hôm nay là tiếp tục phát triển bứt phá, tăng tốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước; góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Quảng Ngãi thực hiện nghi thức động thổ dự án Khu Công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi. Ảnh: XUÂN HIẾU
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Quảng Ngãi thực hiện nghi thức động thổ dự án Khu Công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi. Ảnh: XUÂN HIẾU

 

 

 

Nhìn lại chặng đường lịch sử đã qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi luôn tự hào trước những đổi thay từng ngày của quê hương, đất nước, tự tin về những thành tựu kinh tế, xã hội mà tỉnh nhà đã đạt được. Từ một tỉnh thuần nông, xuất phát điểm thấp khi tái lập tỉnh năm 1989, đến năm 2024, quy mô nền kinh tế của Quảng Ngãi đã vươn lên đứng thứ 24/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tuy vậy, Quảng Ngãi cũng rất trăn trở bởi sự phát triển của tỉnh hiện vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và mong đợi của nhân dân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nghe giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của VSIP tại Việt Nam. Ảnh: XUÂN HIẾU
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nghe giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của VSIP tại Việt Nam. Ảnh: XUÂN HIẾU

Từng bước hiện thực hóa khát vọng đưa Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030, tỉnh xác định chiến lược phải tập trung phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn; hình thành công nghiệp xanh, công nghiệp công nghệ cao; xây dựng loại hình dịch vụ, dụ lịch chất lượng cao. Đặc biệt, không ngừng hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát triển các đô thị xanh, đô thị thông minh. Hình thành Trung tâm Lọc, hóa dầu và Năng lượng Quốc gia tại KKT Dung Quất; phát triển Lý Sơn trở thành Trung tâm du lịch biển - đảo theo tinh thần Nghị quyết số 26 - NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

 
Đầu tư hạ tầng giao thông tại Khu kinh tế Dung Quất, tạo đột phá trong phát triển công nghiệp. Ảnh: TL
Đầu tư hạ tầng giao thông tại Khu Kinh tế Dung Quất, tạo đột phá trong phát triển công nghiệp. Ảnh: TL

Trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Ngãi đã xác định các tầm nhìn chiến lược, gồm: Quảng Ngãi phát triển dựa trên những ưu thế riêng có của mình, hướng đến mô hình phát triển kiểu mẫu bền vững; Quảng Ngãi phát huy lợi thế riêng có để trở thành Trung tâm hậu cần cảng biển, lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia, kinh tế và du lịch biển - đảo, hành lang kinh tế Đông - Tây... Những chiến lược này được gắn với các trụ cột phát triển công nghiệp, du lịch và đô thị.

Đô thị trung tâm huyện Sơn Tịnh, TP.Quảng Ngãi và TX.Đức Phổ.
Ảnh: TH.NHỊ
Đô thị trung tâm huyện Sơn Tịnh, TP.Quảng Ngãi và TX.Đức Phổ. Ảnh: TH.NHỊ

Hiện nay, tỉnh tập trung phát triển trên cơ sở các ngành, lĩnh vực có sẵn, lợi thế như công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch; gắn với đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Tiếp tục phân bổ tối đa nguồn lực phát triển phù hợp với xu thế phát triển xanh, bền vững trong các ngành, lĩnh vực như kinh tế biển, nông nghiệp tuần hoàn, chế biến sâu nông lâm thủy sản, năng lượng sạch. Đổi mới công tác cải cách hành chính nhằm cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; phát triển kinh tế, xã hội gắn với việc đảm bảo chất lượng cuộc sống người dân, giảm nghèo bền vững; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công với cách mạng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.

 

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân, Quảng Ngãi hôm nay vẫn luôn mang trong mình sức sống diệu kỳ, nơi mạch ngầm truyền thống lịch sử vẫn đang bền bỉ chảy mãi không ngừng. Đó là một Quảng Ngãi anh hùng trong đấu tranh giải phóng dân tộc; một Quảng Ngãi sắt son và nhiều khát vọng, đoàn kết, tự tin, hòa nhịp, đi lên cùng sự đổi mới của đất nước. Thế hệ cha anh 50 năm trước bằng công sức và trí tuệ của mình đã gây dựng, đặt nền móng để hôm nay có được một quê hương núi Ấn - sông Trà rạng rỡ, giàu đẹp. Với tinh thần trách nhiệm, lòng tự hào về quê hương, dù ở bất kỳ vị trí nào, dù có đi đâu về đâu, mỗi người dân Quảng Ngãi đều có bổn phận tiếp bước, chung tay vun đắp, nung nấu khát vọng, quyết tâm xây dựng một Quảng Ngãi anh hùng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đường Hoàng Sa thuộc tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh đã đưa vào sử dụng, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Ảnh: MAI LỰC
Đường Hoàng Sa thuộc tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh đã đưa vào sử dụng, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Ảnh: MAI LỰC

Chung sức, đồng lòng trên hành trình hiện thực hóa khát vọng, Quảng Ngãi đã và đang tạo dựng hình ảnh tích cực, trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư; phát huy có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế để đưa công nghiệp thành ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh.

Trưởng ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh Trần Văn Mẫn cho biết, Quảng Ngãi đang tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án lớn tại KKT Dung Quất như: Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2; VSIP II Quảng Ngãi... Đồng thời, xây dựng, triển khai thực hiện các quy hoạch phân khu trên địa bàn KKT Dung Quất, kết hợp với đổi mới hoạt động thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả dư địa phát triển của KKT để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; đồng thời khẳng định vị thế là trung tâm phát triển công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Trong ảnh: Khu bể chứa sản phẩm Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Ảnh: PV
Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Trong ảnh: Khu bể chứa sản phẩm Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Ảnh: PV

“Từ hai ngành công nghiệp “nguồn” là lọc hóa dầu và luyện cán thép, Quảng Ngãi đã và đang phát triển chuỗi dự án công nghiệp sau hóa dầu và sau thép là cán thép, cơ khí để hình thành nền công nghiệp hiện đại, tuần hoàn. Ngoài ra, tại KKT Dung Quất còn dư địa rất lớn để phát triển năng lượng tái tạo, như điện gió, điện mặt trời. Đây là các dự án công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, sử dụng công nghệ mới, thân thiện với môi trường mà tỉnh đang ưu tiên thu hút đầu tư”, ông Trần Văn Mẫn cho biết.

Thu hút đầu tư để phát triển công nghiệp, nhằm giải quyết việc làm cho người dân địa phương. 
Trong ảnh: Công nhân Nhà máy may Hòa Thọ Quảng Ngãi (KCN Tịnh Phong) trong ca sản xuất.                                                                                         Ảnh: THANH NHỊ
Thu hút đầu tư để phát triển công nghiệp, nhằm giải quyết việc làm cho người dân địa phương. Trong ảnh: Công nhân Nhà máy May Hòa Thọ Quảng Ngãi (KCN Tịnh Phong) trong ca sản xuất. Ảnh: TH.NHỊ

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hồ Trọng Phương, tỉnh đặc biệt quan tâm đến đầu tư phát triển thông qua các chương trình, chính sách thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi, nâng cao đời sống cho người dân. Hầu hết các hộ dân ở nông thôn, miền núi đều được tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ các chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là chính sách phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Cơ sở hạ tầng khu vực nông thôn, miền núi của tỉnh được ưu tiên đầu tư. Đây chính là tiền đề quan trọng để nông thôn, miền núi Quảng Ngãi vươn mình hội nhập, phát triển toàn diện trong tương lai.

Trung tâm hành chính mới xã Ba Giang (Ba Tơ).
Ảnh: TH.NHỊ
Trung tâm hành chính mới xã Ba Giang (Ba Tơ). Ảnh: TH.NHỊ

Xác định giao thông là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, là lợi thế cạnh tranh của tỉnh để thu hút đầu tư, những năm qua, Quảng Ngãi dành nguồn lực thỏa đáng đầu tư cho hạ tầng giao thông. Theo số liệu thống kê của Sở Tài chính, tổng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 30 nghìn tỷ đồng, trong đó đầu tư cho hạ tầng giao thông chiếm hơn 60%. Từ nguồn lực đầu tư của trung ương và của tỉnh đã hình thành những tuyến đường vành đai huyết mạch, tạo động lực kết nối, phát triển. Như đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh chạy dọc theo bờ biển của tỉnh, nối với đường ven biển của Quảng Nam, Bình Định, gắn kết các vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Hiện Quảng Ngãi đang tập trung thực hiện dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi (tổng vốn 3.500 tỷ đồng, dài gần 27km), khởi công cuối năm 2023, dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Sau khi hoàn thành sẽ hình thành trục giao thông quan trọng của tỉnh kết nối nhanh, thuận lợi từ sân bay Chu Lai, KKT Dung Quất đến TP.Quảng Ngãi và các địa phương phía nam của tỉnh. Ngoài ra, tỉnh còn đề xuất phương án đầu tư công đường cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, với quy mô 4 làn xe, dài 136km (thực hiện từ năm 2025- 2028). Những công trình động lực này sẽ hiện thực hóa chủ trương, chiến lược mở rộng, kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây, đưa Quảng Ngãi vươn mình phát triển mạnh mẽ trong những năm đến.

Tàu cá trên vùng biển Quảng Ngãi.
Ảnh: TH.NHỊ
Quảng Ngãi có đội tàu khai thác hải sản khá hùng mạnh, là điều kiện thuận lợi để phát triển nghề biển và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Ảnh: TH.NHỊ

P.DANH - X.HIẾU -Ý THU - T.NHỊ - B.HÒA

Thiết kế, trình bày: VÕ VĂN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 06:14, 22/03/2025