![]() |
![]() |
(Báo Quảng Ngãi)- Sau 50 năm giải phóng, đặc biệt là sau hơn 35 năm tái lập tỉnh (1989), Quảng Ngãi đã có sự phát triển vượt bậc; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Đây là tiền đề vững chắc để Quảng Ngãi vươn mình trong kỷ nguyên phát triển mới.
![]() |
Hòa bình lập lại, Quảng Ngãi đối mặt với nhiều khó khăn, đời sống nhân dân còn thiếu thốn. Trước tình hình đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi đã đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực phấn đấu vươn lên, giành nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội; đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
![]() |
Công trình đầu mối thủy lợi Thạch Nham. Ảnh: ĐOÀN VƯƠNG QUỐC |
Dấu ấn quan trọng nhất, trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của Quảng Ngãi chính là xây dựng công trình đại thủy nông Thạch Nham, tạo tiền đề phát triển nông nghiệp bền vững. Công trình thủy lợi Thạch Nham được khởi công năm 1985, đến năm 1997 hoàn thành, đưa vào vận hành, mang dòng nước mát từ thượng nguồn sông Trà Khúc về tưới cho trên 50 nghìn héc ta đất canh tác ở các huyện đồng bằng, thị xã của tỉnh. Có nước tưới, năng suất lúa và cây trồng không ngừng tăng lên, giúp ổn định đời sống người dân, đảm bảo an ninh lương thực ở địa phương. Hiện nay, dòng nước Thạch Nham còn phục vụ phát triển công nghiệp tại KKT Dung Quất và các vùng phụ cận.
![]() |
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nghe giới thiệu tổng quan về Dự án Khu Công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi. Ảnh: X.HIẾU |
Nhắc về những ngày gian khó nhưng đầy nhiệt huyết trong công cuộc tái thiết quê hương, bà Trần Thị Nhàn (84 tuổi), nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong những năm đầu sau giải phóng là phải vực dậy ngành nông nghiệp. Sở tập trung phát triển 3 loại cây chủ lực là lúa, mía và bắp. Tập trung đầu tư cho công tác khuyến nông, phát triển chăn nuôi...
“Cây mía là cây chủ lực của tỉnh lúc bấy giờ. Vì thế Sở đã thành lập Ban Chủ nhiệm chương trình mía đường, nhằm nghiên cứu tăng năng suất, sản lượng trên cùng một diện tích canh tác. Nhờ đó, ngành mía đường lúc bấy giờ là một trong những ngành đóng góp lớn cho ngân sách tỉnh”, bà Nhàn chia sẻ. Ngoài ra, chương trình cải tạo đàn bò cũng được người dân hưởng ứng tích cực và lan tỏa mạnh mẽ, phát triển nhất trong cả nước. Ngành nông nghiệp từng bước được vực dậy, đời sống người dân vùng nông thôn dần được cải thiện, đi lên.
![]() |
Diện mạo nông thôn mới ở Quảng Ngãi ngày càng phát triển. Ảnh: TL |
Nguyên Bí thư Huyện ủy Sơn Tây Đinh Như Tro chia sẻ, trước đây, nền kinh tế vùng cao Sơn Tây chỉ dựa vào sản xuất lâm nghiệp thuần túy, với sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, nay đã chuyển dịch sang hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp. “Tôi thấy Đảng, Nhà nước luôn quan tâm nâng cao đời sống cho người dân tộc thiểu số ở huyện Sơn Tây. Có được những đổi thay của ngày hôm nay, phần lớn là nhờ tinh thần đoàn kết, vượt khó của người dân, cộng với sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể”, ông Đinh Như Tro nói.
![]() |
Năm 1997, Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt đã ký quyết định phê duyệt dự án Nhà máy Lọc dầu (NMLD) số 1 Dung Quất theo hình thức tự đầu tư. Nhớ lại những ngày ấy, TS Nguyễn Kim Hiệu, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Trưởng ban Quản lý KCN Dung Quất (nay là KKT Dung Quất và các KCN tỉnh) cho biết, cán bộ của tỉnh lúc bấy giờ luôn trăn trở tìm hướng đi để tỉnh thoát nghèo. Nhờ sự hỗ trợ, đóng góp của TS Trương Đình Hiển và Bùi Quốc Nghĩa, đã phát hiện vịnh nước sâu Dung Quất, nơi có thể xây dựng cảng nước sâu và KCN. Thời điểm đó, trung ương cũng đang tìm hướng để đưa khu vực miền Trung phát triển.
![]() |
“Miền Trung được ví như đòn gánh giữa hai đầu đất nước. Theo cách làm dân gian để đòn gánh chịu lực tốt, êm bờ vai, người nông dân thường dùng miếng đệm nhỏ đặt giữa đòn gánh. Với vị trí đắc địa, kề bên là sân bay Chu Lai, tuyến Quốc lộ 1 và đường sắt Bắc - Nam chạy qua, Quốc lộ 24 nối Quảng Ngãi với Kon Tum, vùng hạ Lào, nhất là gần Trạm 500kV Dốc Sỏi, Dung Quất chính là chiếc đệm để tạo sức bật cho miền Trung. Quyết định đầu tư NMLD số 1 Dung Quất có tính chất chiến lược, là động lực thúc đẩy, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nói riêng và miền Trung nói chung”, TS Nguyễn Kim Hiệu cho hay.
![]() |
Các kỹ sư vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Ảnh: ĐỨC CHÍNH |
Năm 2005, trung ương đã quyết định chuyển KCN Dung Quất thành KKT Dung Quất. Đến năm 2009, NMLD Dung Quất đi vào hoạt động, là tiền đề để Quảng Ngãi xây dựng, phát triển thành công KKT Dung Quất. Sau hơn 16 năm đi vào hoạt động, NMLD Dung Quất sản xuất trên 96,4 triệu tấn sản phẩm; tổng doanh thu đạt hơn 1,7 triệu tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước hơn 230 nghìn tỷ đồng. Qua đó, làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Quảng Ngãi theo hướng công nghiệp, tác động lớn đến phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
![]() |
Một góc cảng nước sâu Dung Quất. Ảnh: DS |
Bên cạnh đó, KKT Dung Quất đã thu hút được các dự án đầu tư quy mô lớn, như Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 1, 2; Doosan Vina; KCN - Đô thị - Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi... Trong đó, KCN VSIP Quảng Ngãi hiện đã thu hút được 44 nhà đầu tư đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo 40 nghìn việc làm cho người lao động. Vừa qua, Công ty Liên doanh TNHH KCN Việt Nam - Singapore đã tổ chức lễ động thổ khởi công VSIP II Quảng Ngãi, hứa hẹn tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
![]() |
![]() |
Công nhân Công ty CP Thép Hoà Phát Dung Quất làm việc tại nhà máy. Ảnh: THANH NHỊ |
Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang, từ một tỉnh nghèo, thuần nông, xuất phát điểm thấp sau ngày giải phóng, sau 50 năm, với sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, Quảng Ngãi đã có những bước phát triển đầy tự hào. Cơ sở hạ tầng được đầu tư ngày càng hoàn thiện, đồng bộ; các vùng kinh tế động lực được hình thành ngày càng rõ nét. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện, nâng cao.
Đến nay, tỉnh có 103 xã và 2 huyện (Nghĩa Hành, Tư Nghĩa) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 3 huyện, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Ngày đầu tái lập tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo chiếm khoảng 47,4% thì đến nay giảm còn 4,25%. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, việc làm và các chính sách an sinh xã hội... có những bước tiến quan trọng, tạo được những dấu ấn mới trong quá trình phát triển.
![]() |
Công nhân Công ty CP Đường Quảng Ngãi trong giờ làm việc. Ảnh: THANH NHỊ |
P.DANH - X.HIẾU - Ý THU -T.NHỊ - B.HÒA
Thiết kế, trình bày: VÕ VĂN
Kỳ cuối: Khát vọng vươn mình
TIN, BÀI LIÊN QUAN: