[Emagazine]. Thành phố vươn mình

11:51, 22/03/2025
.
 

 

(Báo Quảng Ngãi)- Năm mươi năm qua, Đảng bộ TP.Quảng Ngãi (trước đây là Đảng bộ TX.Quảng Ngãi) luôn lấy người dân là trung tâm, là chủ thể trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ý Đảng hợp với lòng dân đã tạo nguồn sức mạnh to lớn, đưa TP.Quảng Ngãi vững bước đi lên.

 

 

Ngày 24/3/1975, TX.Quảng Ngãi được hoàn toàn giải phóng. Trong những ngày đầu, TX.Quảng Ngãi đứng trước muôn vàn khó khăn do hậu quả chiến tranh để lại hết sức nặng nề; đời sống người dân thiếu thốn trăm bề. Giữa bộn bề khó khăn, thử thách, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TX.Quảng Ngãi đã đoàn kết, thống nhất, quyết tâm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, ra sức thi đua lao động, đẩy mạnh sản xuất, xây dựng quê hương.

Thành phố Quảng Ngãi chú trọng phát triển không gian xanh để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Thành phố Quảng Ngãi chú trọng phát triển không gian xanh để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

 

Biên niên sử hào hùng của Đảng bộ tỉnh đã thấm bao dòng máu đỏ của lớp cán bộ, đảng viên trung kiên qua các thời kỳ. Vậy nên, khi hòa bình lập lại, với vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TX.Quảng Ngãi càng tập trung trí lực để hàn gắn vết thương chiến tranh và đưa thị xã phát triển.

Lãnh đạo thành phố Quảng Ngãi trao quyết định và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo các cơ quan chuyên môn mới tổ chức lại thuộc UBND thành phố.
			              Ảnh: hữu danh
Lãnh đạo thành phố Quảng Ngãi trao quyết định và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo các cơ quan chuyên môn mới tổ chức lại thuộc UBND thành phố. Ảnh: HỮU DANH

Phát huy trách nhiệm nêu gương, các đảng viên đã nỗ lực phấn đấu, tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ. Ngày ấy, thực hiện chủ trương tự giải quyết lương thực của Khu ủy Khu 5, Thị ủy Quảng Ngãi đã chỉ đạo cấp ủy và chính quyền các cấp tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp, chú trọng công tác thủy lợi. Từ sự chỉ đạo kịp thời của Thị ủy và sự nêu gương của đảng viên, người dân hăng hái góp sức cùng chính quyền tu sửa 9 đập tiêu nước cho 315ha đất nông nghiệp; 6,3km mương dẫn nước tưới; 5 bờ xe nước; 500 giếng nước... Nhờ đó, toàn thị xã đã kịp làm vụ lúa đông xuân 1975 - 1976. Đến tháng 1/1976, người dân thị xã đã phủ xanh những diện tích đất nông nghiệp từng hoang hóa, đầy bom đạn trong chiến tranh bằng 300ha rau, đậu các loại...

 
 
 

Những năm sau đó, cùng với nỗ lực đẩy mạnh sản xuất, người dân thị xã ra sức đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương phát triển thị xã trên nhiều lĩnh vực. Từ năm 1989 - 1990, trong điều kiện cơ sở vật chất của ngành giáo dục còn nhiều khó khăn, người dân đã góp sức người, sức của cùng chính quyền địa phương xây dựng Trường Mẫu giáo liên cơ số 2, sửa chữa Nhà trẻ 2/9, Nhà trẻ Hoa Hồng, xây dựng mới 7 phòng học phổ thông cơ sở. Giai đoạn 1996 - 2000, để đẩy mạnh xây dựng hạ tầng đô thị, Thị ủy Quảng Ngãi đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 01-NQ/TU về giao thông nông thôn, khối phố, tiến hành lát vỉa hè các tuyến đường; nâng cấp và tầng hóa các trường học; nâng cấp, cải tạo và xây mới nhà làm việc các cơ quan nhà nước; sắp xếp, củng cố đội ngũ cán bộ quản lý về xây dựng; thường xuyên theo dõi và từng bước tháo gỡ những vướng mắc trong xây dựng cơ bản. Để nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, các đảng viên tiên phong hiến đất làm đường. Phong trào góp công, hiến đất để mở rộng, nâng cấp đường giao thông nhanh chóng lan tỏa trong nhân dân. Nhờ đó, hệ thống đường giao thông trên địa bàn thị xã lúc bấy giờ từng bước hoàn thiện, diện mạo đô thị khởi sắc. 

Thành phố Quảng Ngãi trang bị phương tiện phục vụ chuyển đổi số tại cấp xã để phục vụ nhu cầu của người dân.
 Trong ảnh: Người dân tra cứu  thông tin thủ tục hành chính tại UBND xã Tịnh Châu (TP.Quảng Ngãi).
Thành phố Quảng Ngãi trang bị phương tiện phục vụ chuyển đổi số tại cấp xã để phục vụ nhu cầu của người dân. Trong ảnh: Người dân tra cứu thông tin thủ tục hành chính tại UBND xã Tịnh Châu (TP.Quảng Ngãi).

 

 

Nhớ về quãng thời gian đầy khó nhọc, nguyên Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX.Quảng Ngãi Đỗ Dục bồi hồi, những năm sau giải phóng, nhân dân thị xã ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh. Kinh tế chủ lực của thị xã lúc ấy vẫn là nông nghiệp, trong khi diện tích đất hoang hóa rất nhiều. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã ngày ấy đã mất một thời gian dài để khai hoang, phục hóa, khôi phục dần hoạt động sản xuất nông nghiệp. Rồi sau đó mới tính đến phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ để giảm dần tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông nghiệp và từng bước đầu tư hạ tầng đô thị. Hành trình từ thị xã lên thành phố có xuất phát điểm rất thấp, nhất là về hạ tầng đô thị. 

Hạ tầng giao thông các xã ven biển của TP.Quảng Ngãi được đầu tư, tạo động lực phát triển đô thị hướng biển.
Hạ tầng giao thông các xã ven biển của TP.Quảng Ngãi được đầu tư, tạo động lực phát triển đô thị hướng biển.

Năm 1986, các tuyến đường chính của TX.Quảng Ngãi mới chính thức được lắp điện chiếu sáng. Từ năm 1991- 1995, những tuyến giao thông quan trọng của thị xã như đường tránh phía đông, đường Hùng Vương và một số tuyến đường nội thị mới được bê tông nhựa, hoặc rải đá cấp phối... Năm 1996 - 2000, các đường chính có từ trước đó bắt đầu được thảm nhựa; 5 nút giao thông quan trọng được mở rộng, chỉnh trang. Đường Bùi Thị Xuân cơ bản được thông tuyến; trục đường Thành Cổ - Núi Bút được thảm nhựa; đường khu đê bao sông Trà Khúc, kè Nghĩa Dũng được đầu tư. Mạng lưới giao thông đô thị giai đoạn này được đầu tư mạnh mẽ đã tạo đà để TX.Quảng Ngãi thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, tạo luồng sinh khí mới cho sự phát triển của một đô thị đi lên từ gian khó.

Khu vực trung tâm TP.Quảng Ngãi.                  ảnh: Ý THU
Khu vực trung tâm TP.Quảng Ngãi. 

“Nâng cấp đô thị ở thời điểm kinh tế, xã hội địa phương còn nhiều khó khăn, chính quyền thị xã đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ nhân dân. Để hoàn thành các chỉ tiêu về hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế... người dân lúc ấy đã tự nguyện hiến đất cho Nhà nước mở đường, xây trường, mở trạm y tế. Từ sự chung sức, chung lòng đó, TX.Quảng Ngãi mới có thể vươn lên trở thành thành phố vào năm 2005”, ông Đỗ Dục khẳng định.

 

Năm 2025 đánh dấu chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển TP.Quảng Ngãi. Từ một đô thị loại III, đến nay TP.Quảng Ngãi đã đạt xấp xỉ 85/100 điểm tiêu chí của đô thị loại II và hơn 62/100 điểm tiêu chí của đô thị loại I. Tỷ lệ đô thị hóa đạt xấp xỉ 51%.

Thành phố Quảng Ngãi phấn đấu đến năm 2030 trở thành đô thị ven sông, hướng biển - một trong những đô thị phát triển thuộc dải đô thị ven biển miền Trung. Để hiện thực hóa khát vọng này, TP.Quảng Ngãi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhiều năm trước, trong đó quyết định mang tính bước ngoặt  là Nghị quyết số 123/NQ - CP ngày 12/12/2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sơn Tịnh, huyện Tư Nghĩa để mở rộng địa giới hành chính TP.Quảng Ngãi và thành lập phường Trương Quang Trọng thuộc TP.Quảng Ngãi.

Diện mạo các xã vùng ven của TP.Quảng Ngãi ngày càng khởi sắc.
Diện mạo các xã vùng ven của TP.Quảng Ngãi ngày càng khởi sắc.

Đến nay đã hơn 10 năm kể từ khi mở rộng địa giới hành chính về phía đông bắc, TP.Quảng Ngãi đã tận dụng hiệu quả lợi thế này để mở ra dư địa phát triển. Nhiều công trình như: Cầu Cổ Lũy, cầu An Phú, cầu Thạch Bích, các tuyến đường Trường Sa, Hoàng Sa... được tỉnh, thành phố quan tâm đầu tư đã trở thành động lực, tạo đà cho thành phố phát triển không gian đô thị về phía đông và hai bên sông Trà Khúc. Thành phố Quảng Ngãi đã hình thành được trục phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ ven sông, ven biển với nhiều điểm nhấn như: Khu văn hóa tâm linh Thiên Mã với điểm nhấn là chùa Minh Đức, điểm du lịch Rừng dừa nước Tịnh khê, làng hoa Nghĩa Hà... thu hút hàng chục nghìn lượt du khách tham quan mỗi năm. Từ đó, mở ra cơ hội việc làm, chuyển đổi nghề cho người dân các xã vùng ven thành phố.

Thành phố Quảng Ngãi đang phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển đô thị về phía biển. Trong ảnh: Các khu dân cư sầm uất dọc theo cửa Cổ Lũy, ở xã An Phú (TP.Quảng Ngãi).
Thành phố Quảng Ngãi đang phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển đô thị về phía biển. Trong ảnh: Các khu dân cư sầm uất dọc theo cửa Cổ Lũy, ở xã An Phú (TP.Quảng Ngãi).

Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Trà Thanh Danh cho hay, TP.Quảng Ngãi tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ. Trong đó, tập trung cho hạ tầng đô thị ven sông, ven biển; tạo nền tảng vững chắc để địa phương sớm hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại II và đạt một số tiêu chí của đô thị loại I.

 
 

Kế thừa thành quả đã đạt được trong 50 năm qua, TP.Quảng Ngãi tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, từng bước hiện đại, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của thành phố, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, tạo nền tảng vững chắc để thành phố hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại II và đạt tiêu chí của đô thị loại I. 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Ngô Văn Trọng trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ngãi cho Đảng bộ Trường THPT Võ Nguyên Giáp.
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Ngô Văn Trọng trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ngãi cho Đảng bộ Trường THPT Võ Nguyên Giáp.
 

Lấy dân làm gốc, lấy chất lượng cuộc sống của người dân làm thước đo cho hành động, TP.Quảng Ngãi tập trung rà soát các chỉ tiêu kinh tế, xã hội và có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện đạt mục tiêu đề ra. Trong đó, tỷ lệ đô thị hóa phải tăng thêm 9,2% (từ 50,8% năm 2024 lên 60% vào cuối năm 2025). Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,75%. Cùng với đó, tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở đô thị đạt 98%, ở nông thôn đạt 80%; tỷ lệ dân số được cấp nước sạch đạt 90% đối với phường và 50% đối với xã... Đồng thời, tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Thành ủy Quảng Ngãi trao quyết định thành lập Chi bộ Quỹ tín dụng nhân dân xã Tịnh Ấn Đông
Thành ủy Quảng Ngãi trao quyết định thành lập Chi bộ Quỹ tín dụng nhân dân xã Tịnh Ấn Đông.

Luôn dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, TP.Quảng Ngãi tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền; củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Trong đó, một trong những giải pháp trọng tâm là kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề người dân quan tâm, nhất là liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án; ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị...

Thành ủy phát động phong trào thi đua xây dựng chi bộ bốn tốt, đảng bộ cơ sở bốn tốt
Thành ủy phát động phong trào thi đua xây dựng chi bộ bốn tốt, đảng bộ cơ sở bốn tốt.

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Ngô Văn Trọng, đội ngũ đảng viên là nhân tố quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, Đảng bộ TP.Quảng Ngãi tiếp tục chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, nhất là bổ sung nguồn lực trẻ cho Đảng. Để từ đó, mỗi đảng viên phát huy vai trò tiên phong trong hành động, nhất là trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo phục vụ cho sự nghiệp phát triển chung của thành phố, của tỉnh, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nội dung: Ý THU

Trình bày: Q.DUYÊN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

 
 
Xuất bản lúc: 11:51, 22/03/2025