[Emagazine]. Hai đô thị cửa ngõ cất cánh

07:51, 04/07/2024
.
 

          

-------oOo-------

  (Báo Quảng Ngãi)- Thị xã Đức Phổ và huyện Bình Sơn là hai cửa ngõ quan trọng của tỉnh Quảng Ngãi nằm trên trục Quốc lộ 1. Do đó, việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho 2 địa phương này sẽ mở ra nhiều cơ hội để Quảng Ngãi phát triển.

       

 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra nhiệm vụ đến năm 2025 đưa huyện Bình Sơn thành thị xã trực thuộc tỉnh. Mục tiêu này được cụ thể hóa trong Kế hoạch phát triển đô thị của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Ngoài ra, theo lộ trình phát triển được phê duyệt trong Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT Dung Quất đến năm 2045 thì Bình Sơn sẽ tiếp tục vươn lên, trở thành thành phố ở cửa ngõ phía bắc Quảng Ngãi. Hiện nay, huyện Bình Sơn đang phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh rà soát quy hoạch chung đô thị Bình Sơn, chương trình phát triển đô thị, đề án phân loại đô thị, công tác xây dựng huyện nông thôn mới.

Không gian dọc sông Trà Bồng sẽ là điểm nhấn trong phát triển đô thị của Bình Sơn. 
Trong ảnh: Trung tâm xã Bình Dương hôm nay. Ảnh: TẤN CƯ
Không gian dọc sông Trà Bồng sẽ là điểm nhấn trong phát triển đô thị của Bình Sơn.  Trong ảnh: Trung tâm xã Bình Dương hôm nay. Ảnh: TẤN CƯ

Thời gian qua, huyện Bình Sơn đã chủ động huy động nguồn lực xã hội cùng với ngân sách đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng từng bước đồng bộ, hiện đại, phấn đấu đến năm 2025, hạ tầng đô thị phải đáp ứng các tiêu chí đô thị loại IV và đô thị thị trấn Châu Ổ đạt tiêu chí đô thị loại IV. Theo đó, huyện đã đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 một số dự án đầu tư chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng đô thị.

 

Huyện Bình Sơn hiện đã đạt 55/63 tiêu chí đô thị loại IV. Đối với các tiêu chí chưa đạt, huyện đang tập trung đầu tư hoàn thiện trong thời gian sớm nhất. Các tiêu chí chưa đạt chủ yếu là đường phố chính có điện chiếu sáng, mật độ đường cống thoát nước chính, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật, đất cây xanh sử dụng công cộng. Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Nguyễn Tưởng Duy cho biết, đầu năm 2024, huyện Bình Sơn đã thống nhất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện một số dự án trọng điểm có tính chất phát triển hạ tầng khung đô thị. Tổng kinh phí khoảng 2.000 tỷ đồng; trong đó, phần ngân sách tỉnh hỗ trợ khoảng 1.790 tỷ đồng, còn lại ngân sách huyện cân đối.

Bên cạnh những thuận lợi, tiến trình đưa Bình Sơn lên thị xã cũng gặp một số khó khăn, nhất là quản lý đô thị; quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc, kết cấu hạ tầng giao thông, vệ sinh môi trường; phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch...

Bình Sơn có những bước phát triển mạnh mẽ, trong đó có vai trò đặc biệt quan trọng của Cảng nước sâu và Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.
 

Hiện nay, Sở Xây dựng và Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh đang tích cực phối hợp, hỗ trợ huyện Bình Sơn một số phần việc phục vụ phát triển đô thị trên địa bàn. Đó là hoàn thiện Quy hoạch chung đô thị mới Bình Sơn; hướng dẫn UBND huyện Bình Sơn nâng chuẩn đối với 8 tiêu chí đô thị chưa đạt tiêu chí đô thị loại IV. Đồng thời, rà soát các khu vực dự kiến hình thành đơn vị hành chính cấp phường đảm bảo đúng quy định, nhằm đưa huyện Bình Sơn lên thị xã vào năm 2025. Đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư, ban hành cơ chế phân bổ nguồn thu đảm bảo nguồn lực xây dựng đô thị. Khẩn trương thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch chi tiết thuộc các phân khu trong KKT Dung Quất đáp ứng các quy chuẩn hạ tầng khung đô thị.

 

Năm 2020, Đức Phổ chính thức trở thành thị xã. Từ đó đến nay, TX.Đức Phổ tập trung đầu tư hạ tầng, nâng một số tiêu chí từ đô thị loại IV lên tiêu chí đô thị loại III, hướng đến phát triển đô thị thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, dần hình thành đô thị đặc trưng trong khu vực. Thời gian qua, thị xã đã đầu tư các dự án hạ tầng giao thông, cấp thoát nước đô thị, nghiên cứu đầu tư hệ thống xử lý rác thải sinh hoạt để tạo tiện ích cho dân cư đô thị, đồng thời chuẩn hóa hạ tầng đô thị hiện hữu. Tổng nguồn lực đã đầu tư trong 4 năm qua khoảng 1.700 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách khoảng 700 tỷ đồng. Đặc biệt là phát triển đô thị Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, với nhiều dự án đang triển khai.

Sa Huỳnh (TX.Đức Phổ) được định hướng xây dựng thành đô thị cửa ngõ phía nam của Quảng Ngãi. Ảnh: ĐOÀN VƯƠNG QUỐC
Sa Huỳnh (TX.Đức Phổ) được định hướng xây dựng thành đô thị cửa ngõ phía nam của Quảng Ngãi. Ảnh: ĐOÀN VƯƠNG QUỐC

Phường Phổ Thạnh có quy mô dân số khoảng 28 nghìn người; trong đó, vùng lõi Sa Huỳnh có mật độ dân cư rất cao, nhưng diện tích tự nhiên chưa tới 30km2, chủ yếu là đồi núi, ruộng muối, đầm nước mặn, cửa biển. Quỹ đất dành cho phát triển thương mại, dịch vụ, đô thị ở Sa Huỳnh rất hạn chế, nên TX.Đức Phổ đã đầu tư các dự án mở rộng không gian phát triển, điển hình là công trình cầu Thạnh Đức mới.

Dự án có tổng mức đầu tư 265 tỷ đồng, khởi công tháng 11/2023, hiện đang đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu cuối năm 2024 hoàn thành. Khi công trình đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại của hơn 4.300 người dân trong vùng, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch. Chủ tịch UBND TX.Đức Phổ Bùi Văn Lý cho biết, cầu Thạch Đức là công trình đa mục tiêu. Ngoài chức năng giao thông, công trình còn hình thành một không gian phát triển mới, kết nối, khai thác tiềm năng du lịch của Di tích Quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh.

 

Theo định hướng phát triển, Sa Huỳnh không chỉ là đô thị lõi của phường Phổ Thạnh, của TX.Đức Phổ, mà còn là đô thị cửa ngõ phía nam của tỉnh. Vì thế, việc xây dựng đô thị Sa Huỳnh luôn được quan tâm nhằm tạo ra diện mạo mới xứng tầm với vai trò, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Chiến lược phát triển đô thị này không chỉ hiện thực hóa bằng việc đầu tư phát triển hạ tầng từ nguồn ngân sách, mà còn tập trung kêu gọi các nguồn lực ngoài ngân sách triển khai các dự án. Từ đó, khai thác hiệu quả quỹ đất, mở rộng không gian phát triển và hình thành đô thị đồng bộ, góp phần hoàn thiện tiêu chí đô thị loại IV, xây dựng một số tiêu chí đạt đô thị loại III của TX.Đức Phổ.

Đầm An Khê (TX.Đức Phổ) là một trong 6 địa điểm thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh. Ảnh: KIM NGÂN
Đầm An Khê (TX.Đức Phổ) là một trong 6 địa điểm thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh. Ảnh: KIM NGÂN

Hiện nay, tại Sa Huỳnh, tỉnh cũng đã thu hút đầu tư dự án Khu đô thị Bắc Sa Huỳnh, quy mô hơn 38ha, kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, tạo quỹ đất lớn với khoảng 900 lô đất ở. Khi hoàn thành, dự án đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, góp phần xây dựng đô thị hiện đại và tạo cảnh quan kiến trúc đẹp cho đô thị. Bên cạnh đó, TX.Đức Phổ cũng đang tiếp tục đề nghị tỉnh quan tâm thu hút thêm một số dự án hạ tầng vào khu đô thị Sa Huỳnh.

 

Nội dung: THANH NHỊ
Trình bày: L.H

TIN, BÀI LIÊN QUAN:





 

Xuất bản lúc: 07:51, 04/07/2024