(Báo Quảng Ngãi)- Tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh luôn là kim chỉ nam soi sáng con đường cách mạng, hun đúc tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Gần 4 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tại huyện Minh Long đã xuất hiện nhiều mô hình học tập và làm theo Bác có ý nghĩa sâu sắc.
Hơn 30 mô hình học tập và làm theo Bác
Ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Từ đó đến nay, hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Long đã chủ động chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” được thúc đẩy mạnh mẽ, từ việc cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân cho đến đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy với nhân dân...
![]() |
Sau gần 1 năm ra mắt, Mô hình “Gian hàng 0 đồng” của Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện Minh Long đã trở thành điểm tựa cho nhiều bệnh nhân nghèo. |
Các cấp ủy đảng, chính quyền không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền mà chọn ra những việc làm thiết thực để toàn hệ thống chính trị cùng vào cuộc. “Hằng năm, Thường trực Huyện ủy, trực tiếp là Bí thư Huyện ủy cùng lãnh đạo chính quyền, các ban, ngành ở huyện tổ chức 2 đợt đi cơ sở đến các địa bàn ở xa trung tâm, nơi cuộc sống người dân còn khó khăn của huyện để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Từ đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn của bà con, tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền”, Bí thư Huyện ủy Minh Long Nguyễn Mạnh Thái chia sẻ.
Đến nay, huyện Minh Long đã triển khai 33 mô hình học tập và làm theo Bác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh. Đặc biệt, những mô hình mang tính nhân văn sâu sắc như: “Tiết kiệm làm theo lời Bác - Giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Nồi cơm tình thương”, “Phiên chợ 0 đồng”, “Gian hàng 0 đồng”, hay mới đây nhất là mô hình “Con nuôi Công an xã - Chia sẻ yêu thương”... đã làm ấm lòng biết bao mảnh đời khó khăn.
Gieo mầm nhân ái
Câu chuyện về cháu Đinh Thị Mai Hương (3 tuổi), ở thôn An Thanh, xã Thanh An mồ côi cha, được Công an xã Thanh An nhận đỡ đầu trong mô hình “Con nuôi Công an xã - Chia sẻ yêu thương” là minh chứng sống động cho sự lan tỏa của tình người. Trung tá Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng Công an xã Thanh An cho biết, từ kế hoạch khảo sát, tham mưu, đến vận động quỹ và duy trì thăm hỏi thường xuyên, mô hình không chỉ giúp chị Đinh Thị Một (32 tuổi) - mẹ cháu Hương bớt phần gánh nặng trong cuộc sống mưu sinh, mà còn thể hiện sự gần gũi, trách nhiệm của lực lượng công an đối với nhân dân. Mỗi món quà, tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm lớn lao, tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
Sau gần 1 năm ra mắt, mô hình “Gian hàng 0 đồng” của Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện Minh Long đã trở thành điểm tựa cho hàng trăm bệnh nhân nghèo. “Đều đặn mỗi tháng, “Gian hàng 0 đồng” mở cửa 2 lần và linh động mở cửa khi có trường hợp đột xuất cần hỗ trợ. Những gói mì ăn liền, hộp sữa, bộ quần áo, thậm chí cả chuyến xe cấp cứu đều là tấm lòng của các y, bác sĩ, đoàn viên, thanh niên và nhà hảo tâm gửi đến người bệnh”, Bí thư Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện Minh Long Đinh Văn Đại trải lòng.
Cùng với đó, mô hình “Dân vận khéo trong thực hiện nồi cháo và suất cơm tình thương tại Trung tâm Y tế huyện” vẫn đều đặn được duy trì, như một thông điệp nhân văn về sự sẻ chia trong ngành y tế. Mỗi suất cháo, mỗi phần quà không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là cầu nối lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.
![]() |
Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thanh An (Minh Long) thường xuyên thăm hỏi, động viên gia đình cháu Đinh Thị Mai Hương. |
Ngoài ra, có nhiều việc làm thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa từ các tổ chức, cá nhân như: Phụ nữ hưu trí nhận giúp đỡ hộ nghèo, Câu lạc bộ thiện nguyện Minh Long, vận động hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả bão số 9 năm 2024, chăm lo Tết cho người nghèo, xóa nhà dột nát... Tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương và tinh thần “mình vì mọi người”, từ mong muốn học và làm theo Bác bằng hành động cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt, mô hình “Cán bộ, đảng viên đồng hành với nhân dân trong công tác giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2022 - 2025” được Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Long phát động đã huy động gần 400 triệu đồng, hỗ trợ sinh kế cho nhiều hộ dân, từ cây, con giống đến phương tiện sản xuất. Qua đó, giúp người dân tự lực vươn lên, thoát khỏi đói nghèo bằng chính sức lao động của mình.
Từ những mô hình cụ thể, việc làm thiết thực ở huyện Minh Long đã cho thấy sự lan tỏa sâu rộng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ở đó, tinh thần “cần, kiệm, liêm, chính”, lối sống “gần dân, trọng dân, vì dân” không còn là lý thuyết, mà đã thấm vào từng việc làm, từng hành động sẻ chia trong cộng đồng. Trong những thôn, xóm xa xôi, hình ảnh những chiến sĩ công an, bác sĩ, cán bộ, đảng viên không chỉ là người phục vụ mà còn là người bạn, người đồng hành cùng nhân dân vượt khó, vươn lên.
Bài, ảnh: DUY KHANG
TIN, BÀI LIÊN QUAN: