"Xuân Quê hương 2014": Đầm ấm, hội tụ, tỏa sáng

08:01, 24/01/2014
.

 Tối 23.1, với chủ đề “Lạc hồng vinh hiển”, Chương trình Xuân Quê hương 2014 tại Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội diễn ra trong không khí đầm ấm, xum vầy của bà con kiều bào từ 103 quốc gia trên khắp thế giới trở về quê hương đón Tết.


Như thường niên, Xuân Quê hương 2014 là Chương trình do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức dành đón bà con kiều bào ở khắp nơi trên thế giới trở về quê hương đón tết cổ truyền dân tộc.
 

Chương trình Xuân Quê hương 2014 với chủ đề “Lạc hồng vinh hiển” tại Hàng thành Thăng Long - Hà Nội (Ảnh Xuân Thắng)
Chương trình Xuân Quê hương 2014 với chủ đề “Lạc hồng vinh hiển” tại Hàng thành Thăng Long - Hà Nội (Ảnh Xuân Thắng)



Sau nghi lễ thả cá Chép nghinh tiễn Ông Táo theo phong tục Tết cổ truyền của người Việt (diễn ra vào chiều 21.1), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng phu nhân và đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban TƯ mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban ngành Trung ương, Hà Nội cùng đông đảo bà con kiều bào lại cùng tham dự Chương trình Xuân Quê Hương 2014 trong không khí đầm ấm, thân thương chuẩn bị đón một mùa Xuân mới.

Tại đêm hội Xuân Quê hương 2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiệt liệt chào mừng bà con kiều bào từ khắp nơi trên thế giới trở về quê hương đón Tết cổ truyền dân tộc và gửi lời thăm hỏi cùng lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể kiều bào ta đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài, chưa về nước đón Tết cổ truyền trong dịp Xuân này.

Phát biểu với bà con kiều bào, Chủ tịch nước cho rằng: Năm 2013 vừa qua, đất nước bên cạnh những thuận lợi, đã phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức do tác động của nhiều nhân tố chủ quan và khách quan, trong nước và thế giới, do con người và do diễn biến bất thường của thời tiết, môi trường, khí hậu.

Song nhờ sự đồng tâm hiệp lực, nỗ lực phấn đấu cao và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đất nước ta vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng.

Kinh tế tiếp tục có bước phát triển; chính trị - xã hội ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh quốc phòng luôn được giữ vững, khẳng định vị thế và uy tín Việt Nam trên trường quốc tế.

Những kết quả quan trọng đó có sự đóng góp không nhỏ của bà con kiều bào ta đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài, nhưng luôn gắn bó, hướng về quê hương, đất Tổ.

Chủ tịch nước động viên, thăm hỏi và chia sẻ với những khó khăn của kiều bào tại nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng trong những năm qua đã luôn nỗ lực phấn đấu, cần cù, sáng tạo vươn lên để tạo dựng cuộc sống ngày càng ổn định hơn, hội nhập vững chắc ở nước sở tại và đoàn kết xây dựng cộng đồng, chăm lo giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, cốt cách tâm hồn Việt Nam.

Bên cạnh những kiều bào về nước đầu tư, đóng góp vào phát triển kinh tế đất nước, ngày càng nhiều kiều bào về nước tham gia các hoạt động nhân đạo, kịp thời thăm hỏi, tặng quà, động viên và cùng chia sẻ với khó khăn của đồng bào gặp thiên tai bão lũ, chiến sỹ làm nhiệm vụ nơi biên giới và hải đảo; tham gia các hội thảo phát triển khoa học - công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, góp phần tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc...

Bà con kiều bào đã có cái nhìn thực tế về tình hình đất nước, cùng chứng kiến những khó khăn và những thành quả từ công cuộc đổi mới, phát triển đất nước, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Qua đó hiểu rõ hơn quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước khẳng định chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta từ nhiều năm nay vẫn luôn coi người Việt Nam định cư ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Rất nhiều cơ chế, chính sách đã được Nhà nước ta ban hành, triển khai, song lần đầu tiên chính sách đó được ghi rõ trong Hiến pháp mà Quốc hội khóa XIII vừa thông qua tại kỳ họp thứ 6, đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc để chúng ta tập hợp đồng bào ta, ở cả trong nước và nước ngoài phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nguồn sức mạnh vô địch để dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, mãi mãi trường tồn và không ngừng phát triển.

Sau lời phát biểu chào mừng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đánh trống mở màn đêm hội.

Chương trình gồm 3 phần trình diễn: Phần mở đầu với chủ đề, nơi hội tụ di sản văn hóa Việt Nam. Phần hai: Tự hào đất Việt Lạc Hồng. Phần ba: Rạng rỡ Việt Nam.

Gần 2.000 kiều bào đại diện cho hơn 4,5 triệu con dân đất Việt đang sinh sống, học tập, làm việc tại các quốc gia trên thế giới đã cùng dự đêm hội trong không khí đầm ấm, vui tươi, cùng tham gia biểu diễn với những màn múa hát đậm bản sắc văn hóa dân tộc, ngợi ca quê hương, đất nước.

Chương trình Xuân Quê hương 2014 với chủ đề “Lạc hồng vinh hiển” do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức dành đón bà con kiều bào ở khắp nơi trên thế giới trở về quê hương đón tết cổ truyền dân tộc.

Chương trình Xuân Quê hương 2014 với chủ đề “Lạc hồng vinh hiển” do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức dành đón bà con kiều bào ở khắp nơi trên thế giới trở về quê hương đón tết cổ truyền dân tộc.
 

Theo Dân Việt


.