Tuyến đường thuỷ Sa Kỳ - Lý Sơn: Quá tải sau Tết

08:02, 12/02/2011
.

(QNĐT)- Từ ngày mồng 6 tết đến nay tuyến giao thông thủy nối đảo Lý Sơn với cảng Sa Kỳ và ngược lại , mỗi ngày có trên 1.000 khách đi lại; trong đó lượng khách trong và ngoài tỉnh ra đảo du xuân và xem lễ hội đua thuyền đầu xuân tăng mạnh, khiến tuyến đường thuỷ này bị quá tải.
 
Hàng trăm hành khách phải đứng trên boong tàu để đi vào đất liền.
Hàng trăm hành khách phải đứng trên boong tàu để vào đất liền.
 
Năm nay lượng khách ra vào đảo Lý sơn trong những ngày trước và sau Tết nguyên đán tăng gấp nhiều lần mọi năm. Để đảm việc đi lại của hành khách, huyện Lý Sơn đã chỉ đạo tăng cường hết phương tiện vận chuyển hành khách hiện có gồm 4 tàu chở khách, đồng thời tăng thêm lượt chạy trong ngày. Các phương tiện vận chuyển khách xuất bến từ đảo Lý Sơn vào đất liền đã phải chạy mỗi ngày từ 3 đến 4 chuyến ra vào đảo để phục vụ hành khách.
 
Cá biệt chỉ trong 2 ngày mồng 8 và mồng 9  âm lịch đã có trên 10 chuyến tàu chở đầy khách đi vào đất liền nhưng mới chỉ chuyên chở được khoảng trên 70% lượng hành khách. Nhiều tàu khách đã phải chở quá tải theo qui định, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của hành khách.
 
Dự kiến, đến rằm tháng giêng lượng hành khách tham gia đi lại trên tuyến giao thông thuỷ này mới trỏ lại bình thường.
 
                                                           Văn Mịnh

.