Xuống chợ "mang Tết" về nhà

03:02, 04/02/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Ngày cuối năm, phiên chợ ở vùng cao rộn ràng hơn bao giờ hết bởi dòng người từ các xóm, làng xuống chợ mua sắm Tết. Người mua quần áo, người mua bánh kẹo, người mua thực phẩm tươi sống, hay bán đi con gà, buồng chuối… để lấy tiền tiêu Tết. Tất cả chỉ để chuẩn bị cho một cái Tết tươm tất và đủ đầy.
 
 
Ngày cuối năm, phiên chợ ở vùng cao nhộn nhịp kẻ mua người bán. Hàng hóa bày bán tại chợ cũng rất phong phú, đa dạng để đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân
 
 
Xuống chợ trong phiên chợ cuối năm nên ai cũng tranh thủ lựa chọn cho mình những nhu yếu phẩm cần thiết để phục vụ gia đình trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc
 
 
Ngoài chọn mua các loại thực phẩm tươi sống, bà con vùng cao còn lựa chọn mua những cặp gà ưng ý để về cúng tổ tiên
 
 
Người dân chọn mua trái cây để về chưng mâm ngũ quả trên bàn thờ tổ tiên ngày Tết. Điều kiện kinh tế ngày càng phát triển, cuộc sống ngày càng đủ đầy hơn nên đồng bào vùng cao ai cũng muốn mua sắm và chuẩn bị cho một cái Tết đủ đầy, đầm ấm
 
 
Vì phải di chuyển trên đoạn đường khá xa từ chợ về nhà nên các thực phẩm, hàng hóa mua sắm được người dân cho vào bao để dễ vận chuyển về nhà.
 
 
Bánh kẹo, hạt dưa là mặt hàng không thể thiếu trong phiên chợ Tết và được nhiều người lựa chọn mua
 
 
Hàng hóa bày bán trong phiên chợ Tết, ngoài những mặt hàng sinh hoạt hàng ngày còn có các mặt hàng là những sản vật do bà con nông dân tự nuôi trồng.
 
 
Người dân chọn mua những bó chè xanh, đặc sản của vùng cao để về dùng trong những ngày Tết
 
 
Hoa Tết cũng được nhiều người dân chọn mua để cúng trên bàn thờ tổ tiên và chơi Tết
 
 
Ngoài bánh kẹo và các loại thực phẩm thì những mặt hàng như giày dép, quần áo... vẫn thu hút bà con hơn hẳn. Ai cũng chọn lựa lấy quần, áo ưng ý nhất để diện Tết
 
 
Có lẽ trong buổi chợ Tết, trẻ con là vui hơn cả, vì chúng được người lớn đưa đi mua quần áo, giày dép mới và những món đồ chơi mà chúng thích. Tuy không được dùng những món hàng đắt tiền như trẻ con thành thị, nhưng được mặc bộ quần mới, được đi đôi dép đẹp trong dịp Tết cũng là niềm vui rất lớn đối với trẻ con miền núi.
PV- CTV 

.