Rộn ràng chơi hội bài chòi ôn lại Tết xưa

09:02, 08/02/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Hội bài chòi được tổ chức hằng đêm từ mùng 1 đến mùng 8 Tết tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi Diên Hồng, TP.Quảng Ngãi luôn thu hút người dân dịp Tết này. Đây được xem là món ăn tinh thần không thể thiếu của những người con thuộc dải đất miền Trung trong những ngày Tết cổ truyền.
 
Là trò chơi truyền thống mỗi dịp Tết đến xuân về, hội bài chòi luôn thu hút đông đảo người dân tham gia ở nhiều lứa tuổi từ già đến trẻ. Mỗi tối, hội bài chòi tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Diên Hồng được tổ chức khoảng 10 lượt chơi, mỗi lượt có 30 người chơi.
Là trò chơi truyền thống mỗi dịp Tết đến xuân về, hội bài chòi luôn thu hút đông đảo người dân tham gia ở nhiều lứa tuổi từ già đến trẻ. Mỗi tối, hội bài chòi tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Diên Hồng được tổ chức khoảng 10 lượt chơi, mỗi lượt có 30 người chơi.

 

Bộ bài chòi gồm 33 thẻ, chia làm 3 pho là pho sách, pho văn, pho vạn và ba cặp: Lão, thang, chi
Bộ bài chòi gồm 33 thẻ, chia làm 3 pho là pho sách, pho văn, pho vạn và ba cặp: Lão, thang, chi

 

Người chơi mua 3 thẻ bài đợi người dẫn dắt cuộc chơi là các anh/chị Hiệu rút thẻ trong ống bài nọc, hát những câu hát đố tên con bài ấy, gọi là Hô Thai.
Người chơi mua 3 thẻ bài đợi người dẫn dắt cuộc chơi là các anh/chị Hiệu rút thẻ trong ống bài nọc, hát những câu hát đố tên con bài ấy, gọi là Hô Thai.

 

Anh Hiệu sắp thẻ bài để chuẩn bị cho lượt chơi bài chòi mới
Anh Hiệu sắp thẻ bài để chuẩn bị cho lượt chơi bài chòi mới

 

Hát bài chòi là loại hình nghệ thuật dân gian gần gũi, đặc sắc. Nội dung những câu hát luôn thể hiện tâm tư, tình cảm, cuộc sống sinh hoạt của người dân duyên hải miền Trung. Dân ca bài chòi được UNESCO công nhận là di sản văn hóa từ năm 2003.
Hát bài chòi là loại hình nghệ thuật dân gian gần gũi, đặc sắc. Nội dung những câu hát luôn thể hiện tâm tư, tình cảm, cuộc sống sinh hoạt của người dân duyên hải miền Trung. Dân ca bài chòi được UNESCO công nhận là di sản văn hóa từ năm 2003.

 

Để chơi bài Chòi, xưa người ta dựng các chòi bằng tre, nứa theo hình chữ U. Nhưng nay, các chòi được thay thế bằng chất liệu inox để tiện lợi hơn.
Để chơi bài Chòi, xưa người ta dựng các chòi bằng tre, nứa theo hình chữ U. Nhưng nay, các chòi được thay thế bằng chất liệu inox để tiện lợi hơn.

 

Nếu cả 3 thẻ bài của người chơi trùng với những con bài mà anh/chị Hiệu xướng tên thì thắng cuộc, được lĩnh thưởng và lượt chơi mới lại bắt đầu.
Nếu cả 3 thẻ bài của người chơi trùng với những con bài mà anh/chị Hiệu xướng tên thì thắng cuộc, được lĩnh thưởng và lượt chơi mới lại bắt đầu.

 

Để tăng tính kịch tính cho trò chơi, mỗi làn điệu hô thai đều được đệm bởi nhiều nhạc cụ khác nhau như trống, đàn…
Để tăng tính kịch tính cho trò chơi, mỗi làn điệu hô thai đều được đệm bởi nhiều nhạc cụ khác nhau như trống, đàn…

 

Việc thắng thua trong chơi bài không còn mang ý nghĩa vật chất mà đã trở thành một trò giải trí, một sân chơi văn hóa của người dân. Người ta đến hội bài chòi chủ yếu là để nghe người chơi hát - hô những câu ca dao, tục ngữ hoặc là tự sáng tác ra những câu hát hay - hô hay.
Việc thắng thua trong chơi bài không còn mang ý nghĩa vật chất mà đã trở thành một trò giải trí, một sân chơi văn hóa của người dân. Người ta đến hội bài chòi chủ yếu là để nghe người chơi hát - hô những câu ca dao, tục ngữ hoặc là tự sáng tác ra những câu hát hay - hô hay.
 
 
Thực hiện: Khả Nhiên

 


.