Ngư dân Sa Huỳnh khai biển đầu năm

03:02, 07/02/2019
.
(Baoquangngai.vn) – Sáng 7.2 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán), ngư dân làng biển Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh (Đức Phổ) náo nức tham gia lễ hội cầu ngư và xông biển đầu năm. Đây là lễ hội truyền thống của ngư dân làng biển Sa Huỳnh cầu mong mưa thuận gió hòa, thuyền về đầy ắp cá tôm. 
Năm nào cũng vậy, cứ sáng mùng 3 Tết, người dân Phổ Thạnh lại nô nức kéo nhau về cửa biển Sa Huỳnh. Con đường dẫn về cửa biển ngập sắc cờ hoa. Phía dưới cảng cá, hàng chục chiếc thuyền to thuyền nhỏ neo đậu sẵn sàng chờ hồi trống khai biển. 
 
Đây là lễ hội tâm linh không thể thiếu của người dân làng biển. Sau lễ mở cửa biển, lễ tế các vị Thủy thần linh thiêng, ngư dân mới bắt đầu ra khơi đánh bắt thủy hải sản. 
 
 
Tiết mục chèo bã trạo.
 
 
Thiếu nữ làng chài trong điệu múa khai hội.
 
Lễ hội cầu ngư không thể thiếu các tiết mục hát sắc bùa, chèo bả trạo, nghi lễ mang đậm yếu tố tâm linh của cư dân ven biển nói chung và ngư dân Sa Huỳnh nói riêng. 
 
Ngư dân Trần Văn Lên phấn khởi nói: “Cả đời mình quanh năm gắn bó với biển. Vì thế lễ hội cầu ngư và nghi thức xông biển đầu năm là dịp để ngư dân thể hiện thành kính của mình đối với mẹ biển đã che chở cho họ bình yên trở về. Cầu mong một năm thuận hòa, lộc biển đầy khoang, mang ấm no đến mọi nhà”.
 
Kết thúc phần hội, đội chèo bã trạo tiến về phía cửa biến, các vị bô lão chủ vạn làng chài đánh trống làm lễ mở cửa biển đầu năm cho ngư dân Sa Huỳnh. Hàng chục tàu cá lần lượt nối  đuôi nhau xông biển đầu năm khởi đầu một năm đánh bắt mới, hy vọng xuôi chèo mát mái. 
 
 
Hàng chục chiếc thuyền xông biển đầu năm.
 
 
 
 
Thực hiện: A.KIỀU

.