Khai hội xuân Yên Tử

02:02, 14/02/2019
.
Sáng 14/2 (tức mùng 10 tháng Giêng), tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm (Yên Tử), TP Uông Bí phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ khai hội xuân Yên Tử năm 2019.
 
Đến dự buổi lễ, về phía trung ương có các đồng chí: Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Phúc Nguyên, Vụ phó Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam.
 
Về phía tỉnh Quảng Ninh có các đồng chí: Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Thị Minh Thanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 

Lễ khai hội được mở đầu bằng chương trình nghệ thuật “Yên Tử vào xuân”, ôn lại huyền thoại của non thiêng Yên Tử, cội nguồn lịch sử của Thiền phái Trúc Lâm, công đức của Phật hoàng Trần Nhân Tông; ca ngợi sức sống của mùa xuân, thành phố trẻ Uông Bí và không khí tưng bừng, náo nức trẩy hội xuân Yên Tử... Lễ khai hội gồm nhiều nghi lễ, như: Nghi thức rước lễ mở hội, lễ gióng trống, thỉnh chuông, lễ chúc phúc đầu năm, lễ cầu quốc thái dân an và lễ đóng dấu thiêng Yên Tử…

Danh sơn Yên Tử là địa linh, phúc địa của quốc gia, nơi gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp vĩ đại của đức vua Trần Nhân Tông – vị vua đã lãnh đạo quân dân Đại Việt 2 lần đánh thắng giặc Nguyên Mông xâm lược. Sau khi đất nước thái bình thịnh trị, Ngài đã tự nguyện rời ngai vàng, nhường ngôi cho con để chuyên tâm nghiên cứu đạo Phật. Đến năm 1299, vua Trần Nhân Tông đã chính thức lên núi Yên Tử tu hành, trở thành đệ nhất tổ Thiền phái Trúc Lâm.
 
Trải qua thăng trầm lịch sử, đến nay Yên Tử vẫn còn lại những di sản của cha ông là hàng chục ngôi chùa, hàng trăm am, tháp, hàng ngàn di vật cổ chứa đựng những giá trị tinh thần, tư tưởng của thiền phái Trúc Lâm và nền văn hóa huy hoàng, rực rỡ thời Đại Việt giữa một vùng đại ngàn linh thiêng, hùng vĩ.
 
Trong nhiều năm qua, quần thể di tích - danh thắng Yên Tử đã được TP Uông Bí và BTS GHPG tỉnh huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử. Các công trình quan trọng phục vụ du khách về với Yên Tử nay đã được đưa vào sử dụng, như: Khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử, đưa vào sử dụng giai đoạn 1 Cung văn hóa Trúc Lâm. Cơ sở hạ tầng giao thông tại Khu di tích Yên Tử ngày càng được hoàn thiện.
 
Lễ hội năm nay là lần đầu tiên thực hiện việc kết nối giữa Khu di tích Yên Tử với Khu văn hóa tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử thuộc địa bàn tỉnh Bắc Giang. Các tuyến đường ngoại vi kết nối với Yên Tử cơ bản hoàn thành, đưa vào sử dụng. Cùng với đó là sự hoàn thiện cơ sở hạ tầng, dịch vụ phục vụ du khách; kết nối Yên Tử với các điểm du lịch mới của Uông Bí... góp phần đưa Yên Tử lên một vị thế mới, tạo nét đặc sắc cho mùa lễ hội năm nay và những năm tiếp theo.
 
Năm 2018, Yên Tử đã đón hơn 1 triệu lượt du khách hành hương, trong đó du khách quốc tế là hơn 210 nghìn lượt khách. Tính từ tháng 1/2019 đến nay, Yên Tử đã đón trên 20 vạn lượt du khách thập phương về tham quan, lễ phật.
 
Phan Hằng - Minh Đức/Báo Quảng Ninh

.