Lễ hội đua thuyền đầu Xuân của ngư dân Lý Sơn

01:02, 03/02/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Hằng năm, cứ đến mùng 4 Tết Nguyên Đán, nhân dân trên đảo Lý Sơn lại tưng bừng mở hội đua thuyền tại đình làng để tri ân các vị thần linh phù hộ cho ngư dân bình an, ra khơi đánh bắt cá tôm đầy khoang, đồng thời lễ hội là dịp để người dân đoàn kết, thắt chặt  tình làng, nghĩa xóm...

 

Lễ hội đua thuyền đầu Xuân trên huyện đảo Lý Sơn.
Lễ hội đua thuyền đầu Xuân trên huyện đảo Lý Sơn.
 
Ông Phạm Hoàng Linh- Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết, từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 7 là ngư dân hai xã An Vinh và An Hải tổ chức lễ hội đua thuyền. Theo đó, ngư dân của mỗi xã tự tổ chức lễ hội đua thuyền của mình với sự tham dự của 4 đội thuyền đại diện có 4 vật linh thiêng như Long, Lân, Quy, Phụng. 
 
Tới ngày mùng 8 âm lịch là diễn ra lễ hội đua thuyền của toàn huyện với sự tham gia của 8 đội thuyền của 2 xã An Vĩnh và An Hải. Lễ hội đua thuyền đầu Xuân ở đảo Lý Sơn là lễ hội lớn nhất trong năm của nhân dân trên đảo, thể hiện nét sinh hoạt độc đáo của cư dân sống ở vùng biển này hàng trăm năm qua.
 
Tin, ảnh: PV
 
 
 

.