Lần đầu tiên bắt được cá heo 2 đầu

02:06, 15/06/2017
.

Ngư dân ngoài khơi bờ biển Hà Lan vừa bắt được một sinh vật mà họ chưa từng thấy bao giờ.


Đây có thể là cặp song sinh cá heo một thân 2 đầu đầu tiên trên thế giới. Các nhà nghiên cứu hy vọng phát hiện này sẽ giúp hiểu thêm về việc hình thành các cặp song sinh của động vật có vú dưới biển.

Sinh đôi một phần là hiện tượng cực kỳ hiếm ở nhóm động vật có vú dưới biển bao gồm cá voi và cá heo. Tuy sau khi bắt được cặp cá heo song sinh này, các ngư dân lập tức thả về biển, nhưng họ đã chia sẻ bức ảnh chụp được cho các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Erasmus ở Rotterdam.

Tiến sĩ Erwin Kompanje, người đứng đầu cuộc nghiên cứu, cho biết: “giải phẫu động vật biển có khác biệt so với các động vật có vú trên cạn vì chúng còn phải thích nghi với cuộc sống dưới nước trong vai trò là động vật có vú. Có nhiều điều mà chúng ta chưa biết và phát hiện này giúp ta bớt đi những nghi ngờ về chúng”.
 

Theo Hải Yến/GD&TĐ

 


CÁC TIN KHÁC
.