Bộ đội sát cánh giúp dân ứng phó trước khi bão đổ bộ

01:10, 27/10/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Để ứng phó với bão số 9 sắp đổ bộ và hạn chế thiệt hại cho người dân, lực lượng quân đội tỉnh Quảng Ngãi đang huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ về các khu dân cư ven biển hỗ trợ chằng chống nhà cửa, sơ tán đến nơi an toàn.
Xem Video: 
 
Thông tin về bão số 9 liên tục tăng cấp và di chuyển nhanh về bờ khiến cho hàng chục nghìn hộ dân ven biển tỉnh Quảng Ngãi lo lắng. Nhất là các hộ dân nằm trong vùng xung yếu, nguy hiểm từng gánh thiệt hại nặng nề mỗi khi có bão, lũ xảy ra.
 
Hơn 100 nóc nhà ở thôn Đạm Thủy Nam, xã Đức Minh (Mộ Đức) cũng đang đứng trước nguy cơ bị tàn phá như đã từng bị thiệt hại khi qua các mùa mưa bão trước. Từ sáng 27.10, các gia đình ở khu vực này đều tập trung chằng chống nhà cửa để giảm bớt thiệt hại lúc bão áp bờ.
 
Bà Huỳnh Thị Vưng tranh thủ cho cát vào bao tải nhờ lực lượng bộ đội chằng lên mái tôn của gia đình
Bà Huỳnh Thị Vưng tranh thủ cho cát vào bao tải nhờ lực lượng bộ đội chằng lên mái tôn của gia đình
Huy động bộ đội, dân quân giúp dân chằng chống nhà cửa trước khi bão đổ bộ
Huy động bộ đội, dân quân giúp dân chằng chống nhà cửa trước khi bão đổ bộ
 
Bà Huỳnh Thị Vưng là gia đình neo đơn ở thôn Đạm Thủy Nam khi nghe tin bão số 9 sắp vào thì vô cùng lo sợ. Bởi, ngôi nhà cấp 4 của bà đã từng bị lốc xoáy thổi mất nóc. Nay lại đứng trước nguy cơ thiệt hại một lần nữa.
 
Nhưng nỗi lo của bà Vưng và nhiều gia đình khác trong thôn sớm được giải tỏa, vì đã có lực lượng cán bộ, chiến sĩ từ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mộ Đức về cơ sở hỗ trợ. Sau một lúc khảo sát, lực lượng quân đội đã sớm chia thành nhiều nhóm nhỏ gồm 3-5 người để tỏa đi các gia đình giúp chằng chống mái nhà bằng các bao tải cát. Đồng thời, dùng dây thừng cột cố định các mái tôn, mái ngói phòng khi gió thổi quá mạnh, làm lật tung mái.
 
“Nhà neo người quá, có mỗi tôi với đứa con mà nó còn đi học chưa về. Nghe bão lớn sắp vô thì sợ mà không biết làm sao. May có mấy chú bộ đội tới nhiệt tình giúp mang bao cát lên chằng lên mái tôn của nhà chính, rồi tới chuồng heo, chuồng bò. Đỡ được phần nào thì hay phần đó”- bà Vưng chia sẻ.
 
Khu vực thôn Đạm Thủy Nam từng bị thiệt hại nặng vào các mùa mưa bão trước, nên lực lượng quân đội đang tập trung để giúp dân
Khu vực thôn Đạm Thủy Nam từng bị thiệt hại nặng vào các mùa mưa bão trước, nên lực lượng quân đội đang tập trung để giúp dân
Công tác chằng chống nhà cửa phải hoàn thành trước 16 giờ chiều 27.10
Công tác chằng chống nhà cửa phải hoàn thành trước 16 giờ chiều 27.10
 
Trong mùa mưa bão năm 2019, đã có hơn 320 nóc nhà ở các thôn Minh Tân Bắc, Đạm Thủy Nam và thôn Thạch Thang thuộc 2 xã Đức Minh và Đức Phong bị tốc mái. Thiệt hại đến nay vẫn chỉ mới khắc phục được một phần. Nhưng theo dự báo, bão số 9 còn mạnh hơn rất nhiều các trận bão của năm trước. Do đó, lực lượng chức năng đang huy động tối đa nguồn nhân lực để giúp bà con ứng phó với bão.
 
Chủ tịch UBND xã Đức Minh Võ Minh Quang cho biết: Các lực lượng xung kích của xã đang tích cực hỗ trợ các gia đình neo đơn để giúp họ chằng chống nhà cửa. Cùng với đó, lực lượng quân đội cũng hỗ trợ địa phương rất nhiều trong việc triển khai các phương án ứng phó với bão.
 
Hiện bão số 6 vẫn đang di chuyển rất nhanh về bờ và đe dọa trực tiếp đến các hộ ven biển của tỉnh Quảng Ngãi. Do vậy, lực lượng quân đội đang đặt nhiệm vụ hàng đầu lúc bấy giờ là hỗ trợ các hộ dân này chạy đua với thời gian, tích cực chằng chống nhà cửa, sơ tán đến nơi an toàn.
 
Hàng nghìn hộ dân ven biển đang tích cực tìm cách ứng phó với bão
Hàng nghìn hộ dân ven biển đang tích cực tìm cách ứng phó với bão
Với các gia đình neo đơn, lực lượng quân đội đang tích cực đến hỗ trợ
Với các gia đình neo đơn, lực lượng quân đội đang tích cực đến hỗ trợ
Khu vực chuồng gia súc, vật nuôi cũng được chằng cố định nhằm giảm thiệt hại do bão gây ra
Khu vực chuồng gia súc, vật nuôi cũng được chằng cố định nhằm giảm thiệt hại do bão gây ra
 
Trung tá Trần Ngọc Thường- Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Mộ Đức chia sẻ: Lực lượng vũ trang huyện đã tổ chức hỗ trợ các hộ dân trong vùng nguy hiểm khi bão đến. Chúng tôi đặt ra mục tiêu công tác chằng chống nhà cửa, di dời dân sẽ hoàn thành trước 16 giờ hôm nay.
 
“Sau khi bão ập vào, chúng tôi sẽ cử lực lượng và phương tiện để đi ứng cứu ngay ở các vùng xung yếu để hỗ trợ người dân. Đây là nhiệm vụ hàng đầu đã được xác định xuyên suốt thời gian ứng phó với bão số 9”- Trung tá Thường nhấn mạnh.
 
Chỉ một thời gian ngắn nữa, Quảng Ngãi sẽ phải đối mặt với những trận gió mạnh của cơn bão cuồng phong. Đây là lúc gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang của tỉnh tỏa đi khắp các xã ven biển của tỉnh để kịp thời hỗ trợ người dân ứng phó với bão số 9.
 
Thực hiện: Thanh Phương