Video: Cần xử nghiêm tình trạng xả rác thải ra kênh, mương

09:06, 23/06/2020
.
(Baoquangngai.vn) - Khắp các tuyến kênh, mương ngập rác thải. Rác thải sinh hoạt đến xác súc vật chết theo dòng chảy dồn về cuối tuyến, ứ đọng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Dù chế tài đã có, nhưng chưa có trường hợp nào bị xử lý.
 

Nhiều năm qua, kênh N6, đoạn qua phường Nghĩa Chánh (TP. Quảng Ngãi) ngập rác thải.  Đủ các loại rác thải, từ rác thải sinh hoạt đến chai lọ thuốc bảo vệ thực vật, súc vật chết theo dòng nước đổ dồn về đây, gây ứ đọng, tắc dòng chảy và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Đoạn cuối của các tuyến kênh Thạch Nham của huyện Tư Nghĩa cũng ngập tràn rác thải. Lượng rác thường dồn về cuối kênh, gây ứ đọng rác, vì thế mà năm nào diện tích lúa ở tuyến cuối kênh luôn phải xuống giống trễ. Nhiều diện tích dân phải tự khoan giếng để lấy nước tưới sản xuất. 

Theo Nghị định 104 của Chính phủ, mức xử phạt đối với hành vi đổ rác thải, chất thải vào công trình thủy lợi là từ 300.000 đồng đến 8 triệu đồng.

Các địa phương cần phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt hơn trong việc xử lý hành vi này, lên án những người vi phạm và khuyến khích người dân cùng giám sát giúp chính quyền ngăn chặn nạn xả rác ra môi trường.
 
Thực hiện: C.P