Phong lan vùng cát khoe sắc "chờ" Tết

02:01, 13/01/2020
.

(Baoquangngai.vn)- Về vùng xã biển Đức Phong, nhiều người vẫn thường trầm trồ khi nhắc đến chị Nguyễn Thị Kim Màu (sinh năm 1981) ngụ thôn Thạch Thang, xã Đức Phong (Mộ Đức)- một người tiên phong đưa loài phong lan về với vùng đất cát. Vất vả chị Màu bỏ ra nay sắp thu được quả ngọt khi những cành lan trong vườn của chị đang dần hé nụ khoe sắc, chuẩn bị cung ứng ra thị trường Tết Canh Tý.

TIN LIÊN QUAN

Tốt nghiệp trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, chị Màu có được công việc ổn định với mức thu nhập khá cao từ 8- 10 triệu/ tháng. Song với bản lĩnh cùng niềm đam mê phong lan, chị Màu đã từ bỏ con đường bằng phẳng để khởi nghiệp bằng loài hoa này.

[video(62639)]

Thanh Nhàn