Người thầy nặng lòng với trẻ khuyết tật

09:11, 20/11/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Là giáo viên dạy trẻ đã khó, càng khó hơn khi những đứa trẻ ấy sinh ra mang trên mình khiếm khuyết. Thế nhưng, hơn 10 năm qua, thầy Lê Thành Hưng (32 tuổi)- giáo viên thể dục tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập tỉnh vẫn luôn nhẫn nại, kiên trì dạy bảo các em học sinh khuyết tật với hy vọng giúp các em sớm hòa nhập với cộng đồng...
Học sinh tại mái trường này đều là những trẻ khuyết tật về trí tuệ, tự kỉ. Những bài học dù đơn giản, học sinh bình thường có thể tiếp thu ngay sau một tiết học thì với những đứa trẻ kém may mắn này lại kéo dài đến vài tuần, một tháng hay thậm chí cả năm.
 
 
Thanh Nhàn