Video: Lý Sơn nâng cấp, cải tạo cột cờ Tổ quốc

10:04, 10/04/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Huyện Lý Sơn đã bố trí nguồn kinh phí 4 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh cấp và vốn đối ứng của huyện để thực hiện Dự án nâng cấp, cải tạo cột cờ Tổ quốc huyện đảo Lý Sơn trên đỉnh núi Thới Lới.
 
 
Theo đó, cột cờ cải tạo lại sẽ cao 27,4m, mở rộng và đầu tư thêm các hạng mục như sân vườn cột cờ, sân hành lễ, sân công viên, cây xanh, hệ thống điện, nước, bãi giữ xe để phục vụ du khách tham quan cột cờ, xây dựng cột cờ Tổ quốc trên đảo Lý Sơn trở thành điểm để giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo cho thế hệ trẻ Việt Nam.
 
Cột cờ Tổ quốc được xây dựng trên huyện đảo Lý Sơn từ năm 2013, theo thiết kế cột mốc chủ quyền biển đảo Việt Nam, với chiều cao 25m, diện tích lá cờ 4 x 6m, tổng kinh phí xây dựng trên 800 triệu đồng, do Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên thuộc Hội Sinh viên Việt Nam huy động đóng góp xây dựng. 
 
Việc cải tạo lại, nâng cấp sẽ hoàn thành trong năm 2019 nhằm mục đích tạo điểm nhấn cho điểm tham quan du lịch cột cờ Tổ quốc nói riêng, huyện Lý Sơn nói chung, nhất là khi lượng khách đến với điểm tham quan này ngày càng đông.
 
PV- CTV