Video: Rủi ro nuôi trồng thủy sản ở cảng biển Dung Quất

09:11, 07/11/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Nhiều năm qua, người dân tự phát nuôi trồng hải sản tại khu vực cảng biển Dung Quất. Đây là cảng biển quốc tế với hàng nghìn lượt tàu thuyền ra vào cảng mỗi năm. Nên việc tự ý nuôi trồng của người dân luôn mang tính rủi ro cao, gây thiệt hại về tài sản lẫn tính mạng bất cứ lúc nào.
 
 
 
 
Trong khu vực cảng biển Dung Quất, có hàng trăm hộ sở hữu hơn 300 lồng bè cá bớp. Theo họ, dù đã nuôi trồng ở đây nhiều năm, nhưng bà con không hề biết mình đang vi phạm quy định đảm bảo an toàn hàng hải hay đang nuôi trồng thủy sản ngoài quy hoạch.
 
Khi thời tiết biển động, môi trường nước ô nhiễm bà con di chuyển vào neo cột, nuôi trồng trong luồng quay tàu, gây khó khăn cho hoạt động vận chuyển hàng hóa, xây dựng công trình, tăng nguy cơ xảy ra tai nạn. Một rủi ro nữa mà người dân cũng thường xuyên đối diện là thời tiết giông lốc bất thường, sản phẩm nuôi trồng bị dịch bệnh.
 
Thực hiện: An Điền