Video: Thành công từ mô hình cải tiến canh tác lúa nước miền núi

03:08, 29/08/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Trạm khuyến nông huyện Trà Bồng vừa tổ chức tổng kết Mô hình canh tác lúa nước vùng miền núi vụ hè thu năm 2018. Mô hình bước đầu đã mang lại năng suất lúa cao và có nhiều điểm nổi so với phương thức sản xuất cũ. 

TIN LIÊN QUAN

 
Mô hình cải tiến canh tác lúa nước vùng miền núi được thực hiện tại Cánh đồng Ruộng sâu thuộc tổ dân phố 3, thị trấn Trà Xuân, huyện vùng cao Trà Bồng.  Mô hình có 24 hộ tham gia, triển khai trên diện tích 2 ha, với giống lúa MT10. 
 
Qua kiểm tra thực nghiệm, mô hình có nhiều điểm nổi trội, năng suất đạt gần 62 tạ/ha, so với giống lúa cũ tăng gần 10 tạ/ha. Mô hình thực hiện ứng dụng gói nhận trong sản xuất, “1 phải, 5 giảm”, trong đó 1 phải sử dụng hạt giống cấp xác nhận; 5 giảm là giảm lượng giống gieo sạ, giảm phân  đạm, giảm thuốc bảo vệ thực vật, giảm lượng nước tưới, giảm thất thoát sau khi thu hoạch. 
 
Tham gia mô hình người dân được hỗ trợ giống, phân bón và tự bỏ công chăm sóc, tổng kinh phí thực hiện mô hình gần 60 triệu đồng. Đây là mô hình lần đầu tiên được triển khai thực hiện tại huyện Trà Bồng và bước đầu đã đem lại năng suất lúa cao hơn so với cách làm canh tác cũ trước kia. 
 
Qua mô hình đã góp phần nâng cao hiểu biết cho các nhóm hộ tham gia; đồng thời giúp bà con áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào đồng ruộng, làm thay đổi tập quán canh tác cây lúa ở vùng có đặc thù địa hình không thuận lợi về điều kiện nước tưới, gieo sạ thẳng với mật độ dày, ủ giống nẩy mầm kém để chuyển sang làm mô hình bắc mạ non cấy với mật độ thưa hợp lý thông qua việc thực hiện các biện pháp canh tác tổng hợp theo quy trình kỹ thuật cải tiến. 
 
H.P