Video: Chủ động bảo vệ đàn gia súc mùa mưa lạnh

08:01, 04/01/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Chủ động dự trữ nguồn thức ăn, không thả rông, lùa vào chuồng trại chăm sóc, che  chắn,  phủ màng quanh chuồng trại để “mặc áo” cho trâu bò… Đó là cách mà người dân trong tỉnh, đặc biệt là ở vùng cao đang nhân rộng nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng gia súc chết đói, chết rét trong mùa mưa lạnh.

TIN LIÊN QUAN

 
Quảng Ngãi hiện có đàn gia súc khá lớn, đàn trâu trên 68.550 con, đàn bò trên 277.520 con. Thời điểm này, các địa phương trong tỉnh cũng đã triển khai đến tận hộ chăn nuôi các biện pháp phòng, chống rét theo khuyến cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh.
 
Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn, hiện tượng trời rét lạnh còn kéo dài. Việc chủ động dự trữ nguồn thức ăn cho gia súc, nuôi nhốt trong chuồng, che chắn để giữ ấm cho gia súc sẽ xóa đi những tập tục lạc hậu trong chăn nuôi ở vùng miền núi, hạn chế được thiệt hại cho gia súc, nhất là khi không khí lạnh vẫn còn diễn ra mạnh từ nay đến sau Tết Nguyên đán.
 
 
                                               H.P- G.Nghi