Cần giải quyết tình trạng bèo chắn dòng nước ở các cửa thoát lũ

02:12, 06/12/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Trong khi nước lũ trên nguồn đang đổ về sông rất lớn, hầu hết các cửa thoát lũ ra biển ở huyện Mộ Đức đang bị một lớn bèo lục bình kết lại, ngăn dòng nước. Điều này đã gây nên tình trạng nước lũ bị mắc bí và ngập lụt ở nhiều khu dân cư ở vùng hạ lưu các sông.
Đập ngăn mặn Đức Lợi, huyện Mộ Đức ngày thường vốn rất thông thoáng. Tuy nhiên, chỉ qua vài ngày mưa lớn, nước lũ tràn về nhiều, kéo theo hàng tấn bèo tích tụ ở ngay cửa thoát lũ của đập. Điều mà người dân điều phương lo sợ nhất chính là nước lũ đến cửa đập nhưng không thể thoát ra biển được.
 
Sáng 6.12, mặc dù nhiều người dân đã cố gắng tập trung dọn bèo thủ công để khơi thông dòng chảy ra biển. Nhưng mọi nỗ lực đều như muối bỏ biển. Bởi lượng bèo tích tụ về cửa đập nhiều và dày đặc. 

 

Một lượng bèo lớn theo nước lũ về chắn dòng nước ở cửa thoát của các đập ngăn mặn
Một lượng bèo lớn theo nước lũ về chắn dòng nước ở cửa thoát của các đập ngăn mặn
 
Trước tình hình này, huyện Mộ Đức vừa tích cực thông báo đến người dân sẵn sàng di dời khi nước sông dâng cao, vừa đề nghị cơ quan chủ quản đập ngăn mặn Đức Lợi cũng như các đập khác tiến hành trục vớt bèo, khơi thông dòng chảy. 
 
 
Video bèo chắn dòng nước ở cửa thoát lũ:
 
 
 
Thực hiện: Thanh Phương