Video: Tròn 2 tháng Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981

09:07, 02/07/2014
.

Hôm nay (2/7), tròn 2 tháng, Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

TIN LIÊN QUAN

Giàn khoan Hải Dương 981
Giàn khoan Hải Dương 981



Trong 2 tháng qua, Trung Quốc luôn duy trì trên 100 tàu các loại, kể cả tàu chiến cùng máy bay quân sự xung quanh giàn khoan, gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải quốc tế cũng như việc đánh bắt thủy hải sản của ngư dân Việt Nam trên ngư trường truyền thống của ta.

Trong 2 tháng qua, nhiều tàu cá của Việt Nam cũng bị phía Trung Quốc uy hiếp hàng trăm lần; 17 tàu cá của Việt Nam đã bị các tàu Trung Quốc gây thiệt hại, nhiều tàu kiểm ngư của Việt Nam bị đâm hỏng, làm bị thương hàng chục kiểm ngư viên và ngư dân. Mời độc giả cùng VTV nhìn lại những diễn biến trên thực địa Biển Đông trong 2 tháng qua:

- Ngày 01/5, Cơ quan chức năng Việt Nam phát hiện giàn khoan nước sâu Hải Dương 981 và 3 tàu dịch vụ dầu khí của phía Trung Quốc di chuyển từ Tây Bắc đảo Tri Tôn (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) xuống phía Nam.

- Ngày 02/5, giàn khoan Hải Dương 981 được thả trôi tại khu vực phía Nam đảo Tri Tôn, sâu trong thềm lục địa của Việt Nam 80 hải lý, cách đảo Lý Sơn 119 hải lý, cách bờ biển Việt Nam 130 hải lý. Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan và huy động nhiều tàu bảo vệ đi cùng.

- 16h, ngày 26/5, tại khu vực có tọa độ 15 độ 16 phút 42 giây N / 111 độ 01 phút 30 giây E - ngư trường truyền thống của Việt Nam, tàu cá Đà Nẵng mang số hiệu ĐNa 90152 TS cùng 10 ngư dân trên tàu đã bị tàu Trung Quốc mang số hiệu 11209 đâm chìm. Nghiêm trọng hơn, các tàu của Trung Quốc đã có hành vi vô nhân đạo, ngăn cản các tàu của Việt Nam đến cứu hộ ngư dân của tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm.

- Ngày 27/5, Trung Quốc mở rộng phạm vi hoạt động của giàn khoan trái phép Hải Dương 981, di chuyển đến vị trí mới có tọa độ 15 độ 33 phút 38 giây Bắc / 111 độ 34 phút 62 giây Đông, nằm sâu 60 hải lý trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Trung Quốc đồng thời gia tăng tàu hộ tống các loại, có lúc lên tới gần 140 tàu, trong đó có nhiều tàu và máy bay quân sự thường xuyên hoạt động xung quanh khu vực giàn khoan trái phép.

- Ngày 1/6, tàu Trung Quốc đâm thủng tàu CSB 2016 của lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam đang thực thi pháp luật trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

- Phía Trung Quốc tiếp tục có thêm hoạt động phức tạp tình hình khi ngày 21/6, đã đưa thêm giàn khoan Nam Hải 09 cùng tàu khảo sát vật lý địa cầu đến vị trí thuộc vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ chưa phân định, vùng mà không bên nào được thăm dò, khai thác ở theo luật pháp quốc tế.

- Đặc biệt nghiêm trọng: Ngày 23/6, tàu kiểm ngư 951 của Việt Nam đang hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam đã bị 7 tàu Trung Quốc vây ép, đâm húc gây thiệt hại nặng. Vị trí này cách giàn khoan Hải Dương 981 11,5 hải lý.

- Từ đó đến nay, Trung Quốc thường xuyên sử dụng 109 đến 125 tàu thuyền các loại xung quanh giàn khoan Hải Dương 981, trong đó có 4-6 tàu chiến. Ngoài ra, họ huy động từ 33-43 lần chiếc tàu hải tuần, tàu kéo phục vụ giàn khoan cùng hàng chục tàu cá vỏ sắt hoạt động vòng ngoài.

Suốt 2 tháng qua, Trung Quốc cũng luôn duy trì khoảng 40 tàu cá vỏ sắt ra khu vực giàn khoan trái phép với sự hỗ trợ của các tàu Hải cảnh, không tiến hành khai thác hải sản mà thường xuyên cản trở, uy hiếp, chủ động đâm va các tàu cá Việt Nam đang hoạt động khai thác bình thường, hợp pháp trên các ngư trường truyền thống của Việt Nam, cách giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 40 - 45 hải lý về phía Tây Tây Nam.

Mời quý độc giả theo dõi video chi tiết:

[
 
 
Theo VTV