Sôi nổi hội thi "Bánh chưng xanh"

04:01, 14/01/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 14/1, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội thi gói bánh chưng để gửi tặng cho đồng bào khó khăn tại xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng. Đây là hoạt động được Bộ CHQS tỉnh duy trì và tổ chức mỗi khi Tết đến, xuân về.
[links()]
 
 
Đến với hội thi lần này có sự 5 đội đến từ các cơn quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh, và đơn vị kết nghĩa.
Đến với hội thi lần này có 5 đội thi đến từ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh và đơn vị kết nghĩa.
 
Trong thời gian 30 phút, mỗi đội phải gói 20 chiếc bánh chưng.
Trong thời gian 30 phút, mỗi đội phải gói 20 chiếc bánh chưng.
 
Ngoài ra, 5 đội thi còn gói thêm 800 chiếc bánh chưng để gửi tặng đồng bào khó khăn, các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; gia đình quân nhân tại ngũ,, dự bị động viên,… có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Trà Lâm.
Ngoài ra, 5 đội thi còn gói thêm 800 chiếc bánh chưng để gửi tặng đồng bào khó khăn, các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; gia đình quân nhân tại ngũ, dự bị động viên,… có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Trà Lâm.

 

 Bên cạnh gói bánh chưng, Bộ CHQS tỉnh còn tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ, ĐVTN tham gia các môn thi như: Nhảy sạp, các trò chơi dân gian tạo không khí vui tươi.
Bên cạnh gói bánh chưng, Bộ CHQS tỉnh còn tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ, ĐVTN tham gia các môn thi như: Nhảy sạp, các trò chơi dân gian tạo không khí vui tươi.

 

Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm, sự khéo léo của từng thành viên, các đội thi đã hoàn thành tốt yêu cầu đặt ra.
Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm, sự khéo léo của từng thành viên, các đội thi đã hoàn thành tốt yêu cầu đặt ra.

 

Hội thi đã diễn ra với khí thế sôi nổi, vui tươi, phấn khởi, tạo sân chơi bổ ích cho bộ đội, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết; đồng thời duy trì phong tục truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong dịp Tết đến, Xuân về.
Hội thi đã diễn ra với khí thế sôi nổi, vui tươi, phấn khởi, tạo sân chơi bổ ích cho bộ đội, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết; đồng thời duy trì phong tục truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong dịp Tết đến, xuân về.
Thực hiện: H.HUY – T.DUY – H.P