Chợ hoa đồng loạt giảm giá vẫn vắng khách mua

02:01, 20/01/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Thời tiết mưa lạnh kéo dài khiến chợ hoa Tết đường Phạm Văn Đồng (TP.Quảng Ngãi) ế ẩm, vắng khách. Từ tối 28 tháng Chạp, nhiều gian hàng hoa, cây cảnh đã đồng loạt giảm giá để "xả hàng" với hy vọng thu lại được vốn.

[links()]

Thời tiết mưa lạnh kéo dài khiến vườn mai của anh Nguyễn Thanh Sơn (Sơn Hà) không nở kịp Tết. Anh Sơn quyết định nhập 120 chậu mai cảnh từ TP.Hồ Chí Minh với trị giá gần 200 triệu đồng về để bán Tết tại 2 điểm TP.Quảng Ngãi và 1 điểm ở huyện Sơn Hà. Nhưng đến nay, tổng cả 3 điểm mới bán được 30 chậu mai với số tiền tầm 60 triệu đồng. Tối 19/1 (tức 28 tháng Chạp), anh Sơn treo bảng bán xả hàng tùy theo cây lớn nhỏ từ 1,5 – 3 triệu đồng. Cây lớn hoành gốc 33-34cm những năm trước bán được với giá 7-8 triệu đồng nhưng năm nay giảm giá xuống còn 3 triệu đồng vẫn vắng bóng người mua.
Thời tiết mưa lạnh kéo dài khiến vườn mai của anh Nguyễn Thanh Sơn (Sơn Hà) không nở kịp Tết. Anh Sơn nhập 120 chậu mai cảnh từ TP.Hồ Chí Minh với trị giá gần 200 triệu đồng về để bán Tết tại 2 điểm TP.Quảng Ngãi và 1 điểm ở huyện Sơn Hà. Nhưng đến nay, tổng cả 3 điểm mới bán được 30 chậu mai với số tiền tầm 60 triệu đồng. Tối 19/1 (tức 28 tháng Chạp), anh Sơn treo bảng bán "xả hàng" tùy theo cây lớn, nhỏ với giá từ 1,5 - 3 triệu đồng. Cây lớn hoành gốc 33-34cm những năm trước bán được với giá 7-8 triệu đồng nhưng năm nay giảm giá xuống còn 3 triệu đồng vẫn vắng bóng người mua.

 

Tham gia chợ hoa đã được gần 10 ngày, gian hàng bán hoa mai mini tại đường Phạm Văn Đồng (TP.Quảng Ngãi) của chị Trần Bích Ngọc trú tại xã Đức Nhuận, (Mộ Đức) suốt những ngày qua luôn vắng khách. Từ 480 nghìn đồng/ chậu mai ban đầu, chị Ngọc xuống còn 450 nghìn/ chậu để thu hút người mua nhưng vẫn vắng bóng người tham quan. Tối 28 tháng Chạp, chị Ngọc tiếp tục giảm giá hoa mai xuống còn 380 nghìn đồng/ chậu.
Tham gia chợ hoa đã được gần 10 ngày, gian hàng bán hoa mai mini tại đường Phạm Văn Đồng (TP.Quảng Ngãi) của chị Trần Bích Ngọc trú tại xã Đức Nhuận, (Mộ Đức) suốt những ngày qua luôn vắng khách. Từ 480 nghìn đồng/chậu mai ban đầu, chị Ngọc xuống còn 450 nghìn/chậu để thu hút người mua nhưng vẫn vắng bóng người tham quan. Tối 28 tháng Chạp, chị Ngọc tiếp tục giảm giá hoa mai xuống còn 380 nghìn đồng/chậu.

 

Trước tình hình ế ẩm của chợ hoa, anh Toàn giảm giá những chậu cây còn lại hơn một nửa (từ 120 nghìn/ chậu xuống còn 50 nghìn/ chậu) với hi vọng thu lại được số vốn còn lại đã bỏ ra.
Trước tình hình ế ẩm của chợ hoa, anh Toàn giảm giá những chậu cây còn lại hơn một nửa (từ 120 nghìn/chậu xuống còn 50 nghìn/chậu) với hy vọng thu lại được số vốn đã bỏ ra.

 

Các gian hàng hoa, cây cảnh đồng loạt giảm giá.
Các gian hàng hoa, cây cảnh đồng loạt giảm giá.

 

Dù vậy, nhiều người vẫn nài nỉ giảm thêm.
Dù vậy, nhiều người vẫn nài nỉ giảm thêm.

 

Nhập về 1000 chậu hoa cúc Nghĩa Hiệp (Tư Nghĩa) với kích thước từ đại đến trung, với chừng 200 triệu tiền vốn. Đến nay, dù đã sát Tết Nguyên đán Quý Mão nhưng anh Nguyễn Thanh Thủy (phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi) mới thu lại chưa được 30 triệu đồng. “Giờ tôi chỉ trông cho 2 ngày đến trời nắng, người đông, cố gắng để bán được số hoa còn lại”, anh Thủy buồn rầu nói.
Nhập về 1.000 chậu hoa cúc Nghĩa Hiệp (Tư Nghĩa) với kích thước từ đại đến trung, với chừng 200 triệu tiền vốn. Đến nay, dù đã sát tết Nguyên đán Quý Mão nhưng anh Nguyễn Thanh Thủy (phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi) mới thu lại chưa được 30 triệu đồng. “Giờ tôi chỉ trông cho 2 ngày đến trời nắng, người đông, cố gắng để bán được số hoa còn lại”, anh Thủy buồn rầu nói.

 

Sáng 29 tháng Chạp, nhiều gian hàng cây, hoa cảnh tiếp tục giảm giá sâu. Nhập về 500 chậu cúc với tổng tiền vốn bỏ ra 100 triệu đồng nhưng mới bán được chừng hơn 10 triệu đồng nên sáng 29 Tết, anh Đỗ Anh Khôi, phường Trần Hưng Đạo (TP.Quảng Ngãi) quyết định xả hoa với giá 250 nghìn đồng 1 cặp. Cũng theo ông Khôi, những chậu hoa này vào ngày đầu tham gia chợ hoa có giá 500 nghìn đồng.
Sáng 29 tháng Chạp, nhiều gian hàng cây, hoa cảnh tiếp tục giảm giá sâu. Nhập về 500 chậu cúc với tổng tiền vốn bỏ ra 100 triệu đồng nhưng mới bán được chừng hơn 10 triệu đồng nên sáng 29 Tết, anh Đỗ Anh Khôi, phường Trần Hưng Đạo (TP.Quảng Ngãi) quyết định xả hoa với giá 250 nghìn đồng 1 cặp. Cũng theo ông Khôi, những chậu hoa này vào ngày đầu tham gia chợ hoa có giá 500 nghìn đồng.

 

Ngóng chờ khách mua hàng giữa những dòng người.
Ngóng chờ khách mua hàng giữa những dòng người.

 

Hy vọng lớn nhất của các tiểu thương bán hoa lúc này là sớm thu hồi lại được vốn, để về nhà vui Tết đón xuân cùng gia đình.
Hy vọng lớn nhất của các tiểu thương bán hoa lúc này là sớm thu hồi lại được vốn để về nhà vui Tết, đón Xuân cùng gia đình.

 Thực hiện: T.NHÀN