Tết Ngã rạ của đồng bào Cor ở Thọ An

03:11, 19/11/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sau 2 năm ảnh hưởng dịch Covid-19, Tết Ngã rạ năm nay của đồng bào Cor ở thôn Thọ An, xã Bình An (Bình Sơn) được tổ chức trở lại với nhiều hoạt động sôi nổi, vui tươi và mang đậm nét văn hóa truyền thống.
[links()]
Cuối tháng 10 âm lịch hằng năm, sau vụ thu hoạch lúa rẫy, đồng bào người Cor lại tổ chức Tết Ngã Rạ để tạ ơn tổ tiên, thần linh đã phù hộ cho bà con một vụ mùa ấm no, an lành, cầu cho mưa thuận gió hòa, cuộc sống no đủ và hạnh phúc. Đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi để bà con trong làng gặp gỡ sau những ngày lao động vất vả.
Cuối tháng 10 âm lịch hằng năm, sau vụ thu hoạch lúa rẫy, đồng bào người Cor lại tổ chức Tết Ngã Rạ để tạ ơn tổ tiên, thần linh đã phù hộ cho bà con một vụ mùa ấm no, an lành, cầu cho mưa thuận gió hòa, cuộc sống no đủ và hạnh phúc. Đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi để bà con trong làng gặp gỡ sau những ngày lao động vất vả.
Xã Bình An (Bình Sơn) có 754 hộ dân, trong đó 95% là người đồng bào dân tộc Cor. Tết Ngã Rạ được tổ chức hằng năm nhằm phục dựng, gìn giữ văn hóa truyền thống của người dân địa phương. Nhắn gửi bà con đồng bào Cor, hăng say lao động, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Để chuẩn bị cho lễ, phụ nữ cả thôn Thọ An trong bộ đồ truyền thống của người Cor cùng chung tay chuẩn bị từng mâm cỗ.
Xã Bình An (Bình Sơn) có 754 hộ dân, trong đó 95% là người đồng bào dân tộc Cor. Tết Ngã Rạ được tổ chức hằng năm nhằm phục dựng, gìn giữ văn hóa truyền thống của người dân địa phương. Nhắn gửi bà con đồng bào Cor, hăng say lao động, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Để chuẩn bị cho lễ, phụ nữ cả thôn Thọ An trong bộ đồ truyền thống của người Cor cùng chung tay chuẩn bị từng mâm cỗ.
Các mâm cúng thần lúa, thần nước và các vị thần linh được chuẩn bị chu đáo. Trong trang phục của đồng bào Cor, già làng Trụ Văn Hải đã chủ trì lễ cúng một cách trang trọng, thể hiện tấm lòng và niềm tin của người đồng bào Cor với các thần linh, tổ tiên.
Các mâm cúng thần lúa, thần nước và các vị thần linh được chuẩn bị chu đáo. Trong trang phục của đồng bào Cor, già làng Trụ Văn Hải đã chủ trì lễ cúng một cách trang trọng, thể hiện tấm lòng và niềm tin của người đồng bào Cor với các thần linh, tổ tiên.
Sau phần cúng lễ, đồng bào Cor cùng hòa vào tiếng chiêng, trống để cùng nhau thể hiện những điệu múa đặc trưng của đồng bào Cor.
Sau phần cúng lễ, đồng bào Cor cùng hòa vào tiếng chiêng, trống để cùng nhau thể hiện những điệu múa đặc trưng của dân tộc mình.
Dân làng cùng tổ chức phần thi gói bánh mũi tên từ lá đót, nếp rẫy.
Dân làng cùng tổ chức phần thi gói bánh mũi tên từ lá đót, nếp rẫy.
Đây là món bánh truyền thống không thể thiếu trong tất cả các mâm cùng thần linh, tổ tiên của người Cor.
Đây là món bánh truyền thống không thể thiếu trong tất cả các mâm cúng thần linh, tổ tiên của người Cor.
Tái hiện lại hoạt động giã gạo rẫy tại Tết Ngã rạ.
Tái hiện lại hoạt động giã gạo rẫy tại Tết Ngã rạ.
 
Thực hiện: T.PHƯƠNG