Cảnh sát cơ động giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ

05:10, 12/10/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 12/10, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ - Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (K02) đã ra quân hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Bình Sơn.
[links()]
 
Tại Quảng Ngãi, tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất của người dân. Đặc biệt, mưa lớn kéo dài khiến chợ Bình Hải (Bình Sơn) bị ngập cục bộ, bùn đất lấp đầy khu vực quầy hàng và lối đi.
 
Trước tình hình trên, Chỉ huy Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ đã chỉ đạo Liên Chi đoàn 3 phối hợp với Đoàn xã Bình Hải, chính quyền địa phương ra quân giúp người dân khắc phục hậu quả.
 
Hơn 50 cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn 3 đã tích cực giúp các tiểu thương trong chợ nạo vét bùn, khai thông cống rãnh, sửa chữa các sạp hàng nhằm ổn định việc buôn bán của người dân.
 
Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích của lực lượng cảnh sát cơ động, cùng nhân dân khắc phục khó khăn sau mưa lũ, qua đó tăng cường gắn kết tình quân dân.
 
Một số hình ảnh giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ:
 
b
Chiến sĩ Tiểu đoàn 3 cùng người dân tát bùn. 

 

Lượng lớn bùn được các chiến sĩ đưa lên xe để di chuyển đi đỗ
Lượng lớn bùn được các chiến sĩ đưa lên xe để đổ đi nơi khác.

 

Đoàn viên thanh niên xã Bình Hải phối hợp với Lực lượng chiến sĩ Cảnh sát Cơ động dọn dẹp các khu vực quanh chợ
Đoàn viên, thanh niên xã Bình Hải (Bình Sơn) phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động dọn dẹp các khu vực quanh chợ.

 

Khai thông các cổng rảnh
Khai thông các cổng rãnh.

 

 

Hơn 50 chiến sĩ tích cực giúp các tiểu thương
Hơn 50 chiến sĩ tích cực giúp các tiểu thương.

 

Giúp người dân sửa chữa các quầy hàng
Giúp người dân sửa chữa các quầy hàng.

 

n
Sau khi được các chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Nam Trung Bộ giúp đỡ, người dân, tiểu thương chợ Bình Hải có thể trở lại buôn bán bình thường.

 

Thực hiện: M.LỰC