Rộn ràng mùa biển đầu năm

02:02, 10/02/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Những ngày qua, ở vùng biển Quảng Ngãi, trên bến dưới thuyền đều rộn ràng mùa biển mới. Bởi lẽ, những chuyến tàu ra khơi đầu năm của ngư dân đều trúng đậm mẻ cá nục. Chỉ sau một đêm đánh bắt, nhiều tàu đánh cá thu về từ vài chục đến 100 triệu đồng.
[links()]
 
Xem video rộn ràng mùa biển đầu năm: 
Hai ngày qua, tại cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu (Bình Sơn) và cảng Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi), tàu thuyền tấp nập nối đuôi nhau về cảng bán cá cho thương lái.
Hai ngày qua, tại cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu (Bình Sơn) và cảng Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi), tàu thuyền tấp nập nối đuôi nhau về cảng bán cá cho thương lái.
 
Tàu thuyền đánh cá ra khơi chuyến biển đầu năm và trở về cá đầy khoang, bán được giá cao. Đây là tín hiệu vui, khởi đầu cho một mùa biển nhiều hy vọng và niềm tin thắng lợi.
Tàu thuyền đánh cá ra khơi chuyến biển đầu năm và trở về cá đầy khoang, bán được giá cao. Đây là tín hiệu vui, khởi đầu cho một mùa biển nhiều hy vọng và niềm tin thắng lợi.
Ngư dân Nguyễn Duy Qúy, ở thôn Định Tân, xã Bình Châu cho biết, các tàu đánh bắt cá nục ở vùng biển Lý Sơn, chỉ sau một đêm đánh bắt, mỗi tàu thu về từ 4 - 5 tấn cá.
Ngư dân Nguyễn Duy Qúy, ở thôn Định Tân, xã Bình Châu cho biết, các tàu đánh bắt cá nục ở vùng biển Lý Sơn, chỉ sau một đêm đánh bắt, mỗi tàu thu về từ 4 - 5 tấn cá.

 

Với giá bán 20 - 25 nghìn đồng/kg, các tàu thu về từ vài chục đến 100 triệu đồng. Trừ chi phí, người đi bạn có thu nhập từ 2 - 3 triệu đồng/người/ngày.
Với giá bán 20 - 25 nghìn đồng/kg, các tàu thu về từ vài chục đến 100 triệu đồng. Trừ chi phí, người đi bạn có thu nhập từ 2 - 3 triệu đồng/người/ngày.

 

“Năm ngoái thất thu vì dịch Covid-19, nay trúng lộc biển đầu năm, ngư dân rất vui. Chuyến biển đầu năm đã có khởi sắc, hy vọng năm nay bội thu”, ngư dân Nguyễn Thanh Trường, ở thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ nói.
“Năm trước thất thu vì dịch Covid-19. Nay trúng lộc biển đầu năm, ngư dân rất vui. Chuyến biển đầu năm đã có khởi sắc, hy vọng năm nay bội thu”, ngư dân Nguyễn Thanh Trường, ở thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ nói.

 

Ngư dân chuyển cá từ khoang tàu lên bờ. Cá nục được phân loại, ướp đá chờ chuyển lên xe tải chở đi tiêu thụ thị trường trong và ngoại tỉnh. Mỗi ngày, một thương lái thu mua từ 20 - 25 tấn cá.
Ngư dân chuyển cá từ khoang tàu lên bờ. Cá nục được phân loại, ướp đá chờ chuyển lên xe tải chở đi tiêu thụ thị trường trong và ngoại tỉnh. Mỗi ngày, một thương lái thu mua từ 20 - 25 tấn cá.

 

 Sau khi bán cá cho thương lái, ngư dân tiếp tục tập kết đá lạnh, nhiên liệu tranh thủ ra khơi đánh bắt trong những ngày đầu năm mới.
Sau khi bán cá cho thương lái, ngư dân tiếp tục tập kết đá lạnh, nhiên liệu tranh thủ ra khơi đánh bắt trong những ngày đầu năm mới.

 

Thực hiện: ÁI KIỀU- MAI LỰC