Hoa làng lên phố

09:02, 10/02/2021
.

(Baoquangngai.vn)- Từ nhiều năm nay, xã Nghĩa Hà (Tư Nghĩa) vẫn luôn được biết đến là địa phương cung cấp hoa quanh năm, đặc biệt là dịp lễ Tết. Sau quá trình chăm sóc, những khóm hoa với nhiều sắc màu được đưa từ quê lên phố, giúp đem lại nguồn thu nhập khá cho người trồng.

[links()]

Những ngày này, cảnh sắc tại các thôn Hổ Tiếu, thôn Bình Đông, xã Nghĩa Hà (Tư Nghĩa) rực rỡ hơn hẳn mọi ngày khi được tô điểm bằng sắc màu của những cánh đồng hoa đang trong vụ thu hoạch Tết.
Những ngày này, cảnh sắc tại các thôn Hổ Tiếu, thôn Bình Đông, xã Nghĩa Hà (Tư Nghĩa) rực rỡ hơn hẳn mọi ngày khi được tô điểm bằng sắc màu của những cánh đồng hoa đang trong vụ thu hoạch Tết.

 

Gương mặt của nhà vườn cũng vui tươi, rạng rỡ hơn.
Gương mặt của nhà vườn cũng vui tươi, rạng rỡ hơn.

 

Các tuyến đường lớn nhỏ trong xã cũng không thiếu bóng những chiếc xe chất đầy hoa, những chiếc xe chở hoa “làng” lên phố.
Dọc các tuyến đường lớn nhỏ trong xã không thiếu bóng những chiếc xe chất đầy hoa- những chiếc xe chở hoa “làng” lên phố.

 

Từ bao lâu nay, xã Nghĩa Hà (Tư Nghĩa) vẫn được biết đến là làng hoa lớn của tỉnh, chuyên cung cấp các loại hoa cúng, hoa cắm bình vào dịp Tết Nguyên Đán và Tết Đoan ngọ như hoa lay ơn, thạch thảo, hoàng anh, các loại hoa cúc,...
Từ bao lâu nay, xã Nghĩa Hà (Tư Nghĩa) vẫn được biết đến là làng hoa lớn của tỉnh, chuyên cung cấp các loại hoa cúng, hoa cắm bình vào dịp Tết Nguyên Đán và Tết Đoan ngọ như hoa lay ơn, thạch thảo, hoàng anh, các loại hoa cúc,...

 

Những khóm cúc pha lê được thu hoạch vào dịp Tết đem lại nguồn thu nhập cho nhà vườn
Nếu các loại hoa chậu bán Tết năm nay có phần ảm đạm hơn mọi năm thì thị trường hoa trồng ngoài đất để cắm bình trang trí, thờ cúng vẫn khá ổn định.

Bên cạnh cúc, lay ơn, hoa hoàng anh cũng là loại hoa được ưa chuộng dùng để cắm bình, thờ cúng trong dịp Tết
Bên cạnh cúc, lay ơn, hoa hoàng anh cũng là loại hoa được ưa chuộng dùng để cắm bình, thờ cúng trong dịp Tết

 

Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, các hộ trồng hoa cúc tại Nghĩa Hà luôn cập nhật các loại giống hoa mới với màu sắc hoa đa dạng như cúc đất, cúc bi, cúc tiger, cúc nghệ, cúc pha lê, thạch bích, cúc ọt,... với giá bán tại vườn từ 3000 – 4000 đồng/ cành tùy loại hoa. Riêng cúc đất có giá thấp hơn chừng 1.700 đồng đến 2000 đồng/ cành.
Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, các hộ trồng hoa cúc tại Nghĩa Hà luôn cập nhật các loại giống hoa mới với màu sắc hoa đa dạng như cúc đất, cúc bi, cúc tiger, cúc nghệ, cúc pha lê, thạch bích, cúc ọt,... với giá bán tại vườn từ 3000 – 4000 đồng/ cành tùy loại hoa. Riêng cúc đất có giá thấp hơn chừng 1.700 đồng đến 2000 đồng/ cành.

 

Một em nhỏ phụ mẹ gói hoa vào giấy kiếng trước lúc giao cho thương lái
Một em nhỏ phụ mẹ gói hoa vào giấy kiếng trước lúc giao cho thương lái

 

Hoa được thu hoạch, chờ xe đến chở bán ra thị trường
Hoa được thu hoạch, chờ xe đến chở bán ra thị trường

 

Cứ đến tháng 4, 5 (âm lịch) hàng năm, các hộ trồng hoa lay ơn sẽ vào Đà Lạt để chọn và mua giống hoa với giá 200 nghìn đồng/kg. Đến giữa tháng 10 thì bắt đầu trồng hoa để bán ra vào dịp Tết. Theo nhiều nhà vườn cho biết, thời tiết năm nay hơi lạnh nên hoa lay ơn nở có hơi trễ hơn so với năm ngoái, nở cận ngày Tết. Tuy nhiên, hoa vẫn kịp nở để bán ra phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân.
Cứ đến tháng 4, 5 (âm lịch) hàng năm, các hộ trồng hoa lay ơn sẽ vào Đà Lạt để chọn và mua giống hoa với giá 200 nghìn đồng/kg, đến giữa tháng 10 thì bắt đầu trồng hoa để bán ra vào dịp Tết. Theo nhiều nhà vườn cho biết, thời tiết năm nay hơi lạnh nên hoa lay ơn nở có hơi trễ hơn so với năm ngoái, nở cận ngày Tết. Tuy nhiên, hoa vẫn kịp nở để bán ra phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân.

 

Theo nhiều nhà vườn cho biết, thời tiết năm nay hơi lạnh nên hoa lay ơn nở có hơi trễ hơn so với năm ngoái, nở cận ngày Tết. Tuy nhiên, hoa vẫn kịp nở để bán ra phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân.

Những nụ hoa lay ơn đang chờ khoe sắc vào dịp Tết mang theo đó là niềm vui "được mùa, được giá" cho nhà vườn

 

Hoa lay ơn được đưa lên xe để bán ra thị trường trong tỉnh và các tỉnh lân cận như Bình Định, Quảng Nam, Đà Nẵng,...
Hoa lay ơn được đưa lên xe để bán ra thị trường trong tỉnh và các tỉnh lân cận như Bình Định, Quảng Nam, Đà Nẵng,...

 

Dịp Tết này, bà Lê Thị Bích ngụ thôn Hổ Tiếu (Nghĩa Hà) trồng được 3 sào hoa lay ơn. Với giá bán 50 nghìn đồng/ chục cây hoa màu đỏ đô và đỏ mới; 35 – 40 nghìn đồng/ chục hoa lay ơn các màu khác, bà Bích thu được mấy mươi triệu đồng. Có tiền trang trải gia đình trong dịp Tết, bà Bích rất phấn khởi.
Dịp Tết này, bà Lê Thị Bích ngụ thôn Hổ Tiếu (Nghĩa Hà) trồng được 3 sào hoa lay ơn. Với giá bán 50 nghìn đồng/ chục cây hoa màu đỏ đô và đỏ mới; 35 – 40 nghìn đồng/ chục hoa lay ơn các màu khác, bà Bích thu được mấy mươi triệu đồng. Có tiền trang trải gia đình trong dịp Tết, bà Bích rất phấn khởi.

 

T. Nhàn