Tháng 7 nghĩa tình và tri ân

10:07, 28/07/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, trong những ngày tháng 7, hòa cùng cả nước, các cấp, ngành và hội, đoàn thể trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động “tri ân” thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với công lao, đóng góp to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, những người có công với cách mạng. 

 

Dâng hoa, thắp hương, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ là một trong những hoạt động được các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi tổ chức thường niên vào mỗi dịp tháng 7.
Dâng hoa, thắp hương, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ là một trong những hoạt động được các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi tổ chức thường niên vào mỗi dịp tháng 7.

  

Dưới ánh nến lung linh và tiếng nhạc chiêu hồn bi tráng, thế hệ hôm nay kính cẩn dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, nguyện đem hết sức trẻ tiếp nối truyền thống cha anh, viết tiếp trang sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc.
Dưới ánh nến lung linh và tiếng nhạc chiêu hồn bi tráng, thế hệ hôm nay kính cẩn dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, nguyện đem hết sức trẻ tiếp nối truyền thống cha anh, viết tiếp trang sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc.

 

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Tri ân bằng cả tấm lòng, đó là trách nhiệm và tình cảm, trở thành nét đẹp trong đời sống văn hóa của mọi cán bộ, chiến sĩ LLVT Quảng Ngãi đối với người có công, thế hệ cha anh đi trước, những người cống hiến máu xương của mình vì độc lập dân tộc.
Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Tri ân bằng cả tấm lòng, đó là trách nhiệm và tình cảm, trở thành nét đẹp trong đời sống văn hóa của mọi cán bộ, chiến sĩ LLVT Quảng Ngãi đối với người có công, thế hệ cha anh đi trước, những người cống hiến máu xương của mình vì độc lập dân tộc.

  

Tháng 7 về, các nghĩa trang, đền tưởng niệm liệt sĩ như ấm cúng hơn bởi những đóa hoa, tiếng chuông ngân dài cùng những nén tâm hương và bao ngọn nến tri ân của thế hệ trẻ hướng về.
Tháng 7 về, các nghĩa trang, đền tưởng niệm liệt sĩ như ấm cúng hơn bởi những đóa hoa, tiếng chuông ngân dài cùng những nén tâm hương và bao ngọn nến tri ân của thế hệ trẻ hướng về.

 

Đông đảo các tầng lớp Nhân dân, ĐVTN đến thăm viếng, chăm sóc phần mộ các anh hùng liệt sĩ trong những ngày tháng 7
Đông đảo các tầng lớp Nhân dân, ĐVTN đến thăm viếng, chăm sóc phần mộ các anh hùng liệt sĩ trong những ngày tháng 7

 

 

Tuổi trẻ huyện Tư Nghĩa đến thăm hỏi và tổ chức 'Bữa cơm chia sẻ yêu thương- ấm áp nghĩa tình' tại nhà bà Lê Thị Thị (sinh năm 1930), gia đình có công cách mạng ở xã Nghĩa Hòa.
Tuổi trẻ huyện Tư Nghĩa đến thăm hỏi và tổ chức 'Bữa cơm chia sẻ yêu thương- ấm áp nghĩa tình' tại nhà bà Lê Thị Thị (sinh năm 1930), gia đình có công cách mạng ở xã Nghĩa Hòa.

 

Cùng với nhiều hoạt động thể hiện lòng tri ân trong dịp 27.7, tuổi trẻ Đoàn xã Bình Thạnh phối hợp với các đơn vị liên quân đến thăm, tặng quà và làm cơm giỗ liệt sĩ Nguyễn Vĩnh ở thôn Vĩnh Trà.
Cùng với nhiều hoạt động thể hiện lòng tri ân trong dịp 27.7, tuổi trẻ Đoàn xã Bình Thạnh phối hợp với các đơn vị liên quân đến thăm, tặng quà và làm cơm giỗ liệt sĩ Nguyễn Vĩnh ở thôn Vĩnh Trà.

 

Ngày 27.7 đã đi vào lịch sử đất nước như một dấu ấn nhắc nhở mọi người về truyền thống "uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ người trồng cây" của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là dịp giáo dục ý thức trách nhiệm, lòng biết ơn đối với những hy sinh, cống hiến của các liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình chính sách vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
Ngày 27.7 đã đi vào lịch sử đất nước như một dấu ấn nhắc nhở mọi người về truyền thống "uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ người trồng cây" của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là dịp giáo dục ý thức trách nhiệm, lòng biết ơn đối với những hy sinh, cống hiến của các liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình chính sách vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

 

 

Công tác chăm sóc sức khỏe cho người có công trên địa bàn tỉnh cũng được các cấp, các ngành và địa phương thực hiện tốt trong suốt thời gian qua.
Công tác chăm sóc sức khỏe cho người có công trên địa bàn tỉnh cũng được các cấp, các ngành và địa phương thực hiện tốt trong suốt thời gian qua.

 

Không chỉ có ngày 27.7, hiện nay, công tác “đền ơn đáp nghĩa” được cả hệ thống chính trị cùng các tầng lớp Nhân dân tổ chức thường xuyên trong năm với những hoạt động thiết thực như: Tìm kiếm, quy tập, an táng hài cốt liệt sĩ; xây dựng, tu sửa, tôn tạo công trình ghi công anh hùng liệt sĩ; quan tâm giải quyết chế độ chính sách cho người có công; hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho gia đình chính sách, người có công; hỗ trợ gia đình chính sách, người có công vươn lên trong cuộc sống…
Không chỉ có ngày 27.7, hiện nay, công tác “đền ơn đáp nghĩa” được cả hệ thống chính trị cùng các tầng lớp Nhân dân tổ chức thường xuyên trong năm với những hoạt động thiết thực như: Tìm kiếm, quy tập, an táng hài cốt liệt sĩ; xây dựng, tu sửa, tôn tạo công trình ghi công anh hùng liệt sĩ; quan tâm giải quyết chế độ chính sách cho người có công; hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho gia đình chính sách, người có công; hỗ trợ gia đình chính sách, người có công vươn lên trong cuộc sống…

 

Một nén hương thơm, một nhành hoa tươi đặt lên phần mộ liệt sĩ; một nghĩa cử đẹp với thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng …là một cách tri ân của thế hệ hôm nay với những người đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc
Một nén hương thơm, một nhành hoa tươi đặt lên phần mộ liệt sĩ; một nghĩa cử đẹp với thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng …là một cách tri ân của thế hệ hôm nay với những người đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc

 HƯƠNG LY