Giữ lại dáng quê

04:04, 27/04/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Không phải vô cớ mà khu dân cư 30 và 31, thôn Phước Xã, xã Đức Hòa (Mộ Đức) được mệnh danh là “làng cau”. Hai khu dân cư nằm liền kề nhau này có hơn 200 hộ dân, thì đã có gần 200 hộ trồng và lưu giữ lại những hàng cau mấy mươi năm tuổi trong vườn nhà. Nhà ít cũng 30 - 40 cây,  còn nhà nhiều thì sở hữu vườn cau lên đến 300 - 400 cây. Cứ thế, những cây cau cao vút, hàng nối hàng thẳng tắp này chẳng những mang lại thu nhập đáng kể cho người dân, mà còn góp phần lưu giữ không gian thanh bình, yên ả cho làng.
 
Đường về Khu dân cư 30, thôn Phước Xã in bóng những hàng cau cao tít tắp.
Đường về Khu dân cư 30, thôn Phước Xã in bóng những hàng cau cao tít tắp.

 

Người làng vẫn còn giữ thói quen làm nên những chiếc quạt mộc mạc, dẻo dai từ mo cau.
Người làng vẫn còn giữ thói quen làm nên những chiếc quạt mộc mạc, dẻo dai từ mo cau.

 

Cau còn in bóng tại các nhà thờ họ, tạo nên nét cổ kính cho làng.
Cau còn in bóng tại các nhà thờ họ, tạo nên nét cổ kính cho làng.

 

Hầu hết các nhà trong làng đều trồng hai hàng cau thẳng tắp dẫn lối từ cổng vào nhà.
Hầu hết các nhà trong làng đều trồng hai hàng cau thẳng tắp dẫn lối từ cổng vào nhà.
 
Ý THU 
(thực hiện)