Xem ngư dân thi đan lưới đầu năm

02:01, 31/01/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Đan lưới là một trong những trò chơi truyền thống của ngư dân miền biển trong dịp đầu năm mới. Đây là dịp để vợ của các ngư dân thể hiện sự khéo léo và thành thạo trong việc đan lưới, vá lưới giúp chồng, con sau mỗi chuyến đi biển trở về. 
 

Đan lưới là môn thi quen thuộc với các phụ nữ miền biển xã Đức Lợi (Mộ Đức) trong dịp Lễ quân đánh bắt đầu năm. 

 

Rất đông chị em phụ nữ ở 4 thôn: An Mô, An Chuẩn, Kỳ Tân, Vĩnh Phú của xã Đức Lợi và xã Đức Thắng tham gia dự thi.  Đây là nội dung thi phản ánh đậm chất công việc của ngư dân miền biển là đan lưới, vá lưới sau mỗi chuyến đi biển. 
 

 

Những bàn tay thoăn thoắt thể hiện trong hội thi đan lưới

 

Phần thi diễn ra trong thời gian 10 phút, ai đan được nhiều mắt lưới, không bị lỗi, đẹp mắt thì sẽ thắng cuộc

 

Cổ động viên nhiệt tình ủng hộ, khuyến khích các tay đan lưới

 

Nếu như lễ hội các năm trước chỉ có phụ nữ làm nghề biển tham gia thi thì năm nay có cả nam giới. 

 

Tuy không đan nhanh bằng các chị em, nhưng những đôi bàn tay thô ráp của các “ngư ông” cũng thể hiện sự khéo léo, cần mẫn, tỉ mỉ. 

 

Hội thi là dịp biểu dương nhưng nét đẹp trong sinh hoạt các làng biển, biểu dương những người dân vùng biển khéo léo làm cho không khí ngày Xuân thêm tươi vui, sôi nổi

 

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đội đan lưới thôn Kỳ Tân, giải Nhì cho thôn Vinh Phú, giải Ba thuộc về thôn An Chuẩn và giải Khuyến khích thuộc về đội đan lưới xã Đức Thắng.

 

H.P