"Độc chiêu" bắt cá chạch ở vùng cao

09:10, 26/10/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Ở vùng cao Ba Tơ, đồng bào dân tộc thiểu số Hrê đã "sáng chế" vỏ lon nước ngọt thành dụng cụ bẫy bắt cá chạch cát rất độc đáo và hiệu quả. Theo đồng bào Hrê ở Ba Tơ, ngoại trừ mùa mưa nước sông, suối dâng cao, thời gian còn lại trong năm đều có thể bắt được cá chạch cát.      

 

Cá chạch cát nằm sâu dưới cát nên người bắt đi dưới sông, suối, vừa đạp để đá va chạm, vừa khua lắc cắc lon nước ngọt, để cá nghe tiếng động lạ sẽ hoảng sợ, sau đó cuộn lên và bơi vào lưới đã giăng.
Cá chạch cát nằm sâu dưới cát nên người bắt đi dưới sông, suối, vừa đạp để đá va chạm, vừa khua lắc cắc lon nước ngọt, để cá nghe tiếng động lạ sẽ hoảng sợ, sau đó cuộn lên và bơi vào lưới đã giăng.

 

Người dân bỏ những viên sỏi nhỏ vào vỏ lon nước ngọt.
Người dân bỏ những viên sỏi nhỏ vào vỏ lon nước ngọt.

 

 Cá chạch cát có thân nhỏ, đầu nhọn. Giá bán hiện tại từ 150-200 nghìn đồng/kg, do số lượng đánh bắt được rất ít nên cũng không dễ để mua loài cá đặc sản này.
Cá chạch cát có thân nhỏ, đầu nhọn. Giá bán hiện tại từ 150-200 nghìn đồng/kg, do số lượng đánh bắt được rất ít nên cũng không dễ để mua loài cá đặc sản này.

    
    TRUNG ÂN (thực hiện)