Nghề làm thuốc rê

08:06, 08/06/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Cứ tưởng, nghề làm thuốc rê (hay còn gọi là thuốc bổi) đã dần mất đi, thế nhưng, người dân ở vùng ven biển huyện Mộ Đức như thôn Dương Quang, xã Đức Thắng và thôn Minh Tân Bắc, xã Đức Minh vẫn còn giữ nghề xưa cũ của cha ông.

Ông Đoàn Trung Thành (1952) cho biết, “trồng mùa mưa, hái mùa nắng” là cách gọi của người dân về nghề làm thuốc rê. Hằng năm, đến tháng 11 âm lịch hầu như nhà nào ở thôn Minh Tân Bắc cũng trồng cây thuốc. Khoảng hai tháng sau, có thể hái lá già vào làm thuốc rê. Để làm thuốc rê, người dân phải bắt đầu từ lúc 12 giờ khuya đến tận 11 - 12 giờ trưa. Mùa này mỗi nhà làm khoảng 100 liếp thuốc, cần chừng 10 người làm. Ngoài đổi công cho nhau, trung bình mỗi người làm tiền công hơn 100 nghìn đồng/ngày. Đây là nghề có từ rất lâu, riêng ông Thành đã làm nghề từ những năm 1975.

 Hái lá thuốc chỉ chọn những lá già, chừa lại lá non cho đợt thu hoạch sau.
Hái lá thuốc chỉ chọn những lá già, chừa lại lá non cho đợt thu hoạch sau.

 

Lá thuốc sau khi ủ héo được người thợ xắt thành sợi nhỏ.
Lá thuốc sau khi ủ héo được người thợ xắt thành sợi nhỏ.

 

Lá thuốc sau khi xắt được trải lên liếp.
Lá thuốc sau khi xắt được trải lên liếp.

 

Mang các tấm liếp phơi khô cho đến khi liếp thuốc chuyển sang màu nâu.
Mang các tấm liếp phơi khô cho đến khi liếp thuốc chuyển sang màu nâu.

 

Trước đây, thuốc rê thành phẩm có giá từ 400 – 500 nghìn đồng/lon (mỗi lon gồm 20 liếp). Những năm gần đây, thuốc rê có giá khoảng 1 triệu đồng/lon.
Trước đây, thuốc rê thành phẩm có giá từ 400 – 500 nghìn đồng/lon (mỗi lon gồm 20 liếp). Những năm gần đây, thuốc rê có giá khoảng 1 triệu đồng/lon.


BẢO HÒA
(thực hiện)