Nông dân vùng cao ''đội' mưa lạnh xuống đồng

10:12, 22/12/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Bất chấp thời tiết không thuận lợi, mưa lạnh, nhiệt độ xuống thấp, nhưng bà con nông dân vùng cao vẫn  ‘gồng mình’ ra đồng gieo sạ cho kịp thời vụ. 

TIN LIÊN QUAN

Thời tiết giá lạnh kéo dài, nhiệt độ ở các huyện miền núi có thời điểm dưới 15 độ C, song nông dân vùng cao vẫn ra đồng dọn ruộng để tiến hành gieo sạ cho kịp thời vụ. 

 

Dù đã có máy cơ giới thay trâu bò, song canh tác giữa trời giá rét vẫn cực kỳ vất vả.

 

Mặc cho mưa lạnh, trên những thửa ruộng nông dân vẫn phải lội ruộng, chân ngập dưới bùn lạnh, dưới làn gió buốt giá để dọn ruộng.  

 

Những cánh đồng đang được hoàn tất công đoạn làm đất để chuẩn bị gieo sạ.

 

Đối với người  nông dân "chân lấm, tay bùn" thì công việc  không thể tạm ngừng để chờ thời tiết ấm lên mà vẫn phải ra đồng gieo cấy đảm bảo đúng kế hoạch. Thời tiết giá lạnh khiến công việc của người nông dân trở nên vất vả hơn bao giờ hết.


B.Ngọc