Nơi tình bạn không so tuổi

07:12, 14/12/2017
.

 


(Baoquangngai.vn) - Dù lời nói không tròn vành, rõ chữ nhưng tất cả hiểu được ý của người đang nói; dù chênh lệch về tuổi tác nhưng đều xưng hô với nhau chỉ một từ “bạn” rất thân thiện qua ngôn ngữ ký hiệu.

Dù nói không tròn vành, song tấc cả đều hiểu nhau.
Dù nói không tròn vành, song tất cả đều hiểu nhau.

 

Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn hiện đang nuôi dạy cho 128 học sinh. Mỗi đứa trẻ với những hoàn cảnh đặc biệt khác nhau; nhưng khi được học tại trung tâm các em đã trở thành một gia đình thực thụ; được yêu thương; chăm sóc tận tình.

 

Thay cô chăm chút từng giấc ngủ cho các em trong lớp.
Thay cô chăm chút từng giấc ngủ trưa cho các em trong lớp.

 

Đôi bạn lớp khiếm thính giúp đỡ nhau trong giờ học Toán.
Đôi bạn lớp khiếm thính giúp đỡ nhau trong giờ học Toán.

Quên đi sự bất hạnh ngay từ khi sinh ra, những “vầng trăng khuyết” vẫn vui tươi, lạc quan; thương yêu nhau như anh em ruột rà. Ở đây, các em được học tập văn hóa; được vui chơi; được chăm lo mà không hề bị phân biệt. Chính điều đó đã giúp các em có được cảm giác ấm áp như một gia đình thật sự.

Trẻ khiếm thính hát quốc ca
   Trẻ khiếm thính hát quốc ca trong giờ chào cờ bằng ngôn ngữ ký hiệu.

 

Niềm vui đơn giản của các em lớp khiếm thính sau giờ học.
Niềm vui đơn giản của các em sau giờ học.

 

Các em luôn giữ được sự ngây thơ của mình.
Các em luôn giữ được sự ngây thơ của mình.

 

hgjkkkkkkkkkkkkkkkkk
Nếu các em có một khởi  đầu thật sự khó khăn thì bù lại các em đang có một mái nhà đầy tình thương.
 
Thực hiện : P.TIÊN