Gửi hy vọng vào mùa hoa Tết

02:12, 31/12/2017
.

(Baoquangngai.vn) - Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2018 nên vào thời điểm này; nông dân trồng hoa huyện Tư Nghĩa đang tất bật chăm sóc các vườn hoa với mong muốn hoa bung nở đúng dịp cung ứng cho thị trường Tết đang cận kề.

Những ngày này, tranh thủ thời tiết nắng ấm, người trồng hoa  ở các xã Nghĩa Hiệp, Nghĩa Mỹ đang hối hả chạy đua với thời gian để chăm sóc từng chậu hoa với hy vọng nở đúng dịp Tết.

Người dân nơi đây chủ yếu trồng giống hoa cúc Hà Nội và pha lê. Mỗi gia đình trồng bình quân từ 500 – 2.000 chậu. Để chuẩn bị cho một vụ hoa tết, nông dân đúc chậu từ tháng 3 - 5 (âm lịch), khoảng tháng 6 - 7 làm đất và tháng 8 bắt đầu xuống giống. Vào khoảng ngày 15  – 20  tháng Chạp là thời điểm hoa sẽ được đưa ra thị trường cung cấp cho người tiêu dùng.

Theo các nhà vườn, những năm gần đây thị trường hoa cúc tiêu thụ mạnh, nguyên nhân người dân tiết kiệm chi tiêu vào dịp tết nên không mua những loại hoa đắt tiền, chính vì đó mà hoa cúc được các nhà vườn tập trung đầu tư.

 

Vừa tỉ mẩn ràng lưới; sửa lại từng cây hoa cúc Hà Nội, chị Thủy chia sẻ, nghề trồng hoa rất nhọc, thàng 8 vào chậu đến nay không khi nào ngơi tay; vất vả nhất là thời điểm tháng 11 cho đến cận Tết. Thời tiết mưa gió thất thường ăn không ngon, ngủ không trọn giấc, luôn thấp thỏm lo sợ. Trung bình, một ngày phải mất từ 10 -12 giờ đồng hồ để chăm sóc hơn 1000 chậu hoa.
Vừa tỉ mẩn ràng lưới; sửa lại từng cây hoa cúc Hà Nội, chị Thủy (45 tuổi, xã Nghĩa Mỹ) chia sẻ, nghề trồng hoa rất nhọc, không khi nào ngơi tay; vất vả nhất là thời điểm tháng 11 cho đến cận Tết. Thời tiết mưa gió thất thường ăn không ngon, ngủ không trọn giấc, luôn thấp thỏm lo sợ. Trung bình, một ngày phải mất từ 10 -12 giờ đồng hồ để chăm sóc hơn 1.000 chậu hoa.

 

Các khóm hoa cũng đòi hỏi sự chăm sóc tỉ mẩn, cẩn thận để trổ hoa đúng Tết.
Các khóm hoa cũng đòi hỏi sự chăm sóc tỉ mẩn, cẩn thận để trổ hoa đúng Tết.

 

 Anh Nguyễn Vũ Thanh Long ở xã Nghĩa Hiệp phun thuốc để phòng tránh sâu bệnh. Đây cũng là biện pháp nhằm thúc cho hơn 800 chậu cúc ra hoa đúng Tết.
Anh Nguyễn Vũ Thanh Long ở xã Nghĩa Hiệp phun thuốc để phòng tránh sâu bệnh. Đây cũng là biện pháp nhằm thúc cho hơn 800 chậu cúc ra hoa đúng Tết.

 

 


Còn  anh Châu Lê ở xã Nghĩa Mỹ là người có thâm niên hơn 10 năm trong nghề trồng hoa. Năm ngày trở lại đây anh phải chạy đôn chạy đáo tìm kiếm cách chữa trị cho 1.500 chậu hoa cúc pha lê có hiện tượng héo rũ khi Tết đang cận kề.

 

Theo hầu hết người trồng hoa xã Nghĩa Mỹ, nếu may mắn và thời tiết thuận lợi từ giờ đến cận Tết thì cũng gần 70% chậu cúc bung hoa.

Theo hầu hết người trồng hoa xã Nghĩa Mỹ, nếu may mắn và thời tiết thuận lợi từ giờ đến cận Tết thì cũng gần 70% chậu cúc bung hoa.


 Thực hiện: P.TIÊN