Ra biển… nhặt củi

02:11, 16/11/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Những ngày này, tại nhiều bờ biển trong tỉnh có rất nhiều vật dụng, nhất là gỗ tạp, củi từ trên nguồn đổ về đây sau lũ. Đặc biệt, tại bờ biển xã Nghĩa An, TP. Quảng Ngãi hàng ngày có gần cả trăm người đổ ra biển để nhặt củi chở về nhà dùng để đun nấu. 

TIN LIÊN QUAN

Sau lũ, gỗ tạp, củi chất dãy dài trên bờ biển ở xã Nghĩa An, TP. Quảng Ngãi

 

Rất đông người dân tranh thủ ra biển nhặt củi mang về nhà dùng để sử dụng đun nấu trong gia đình.

 

Những cây gỗ lớn người dân còn dùng cưa để cưa thành từng khúc nhỏ để dễ vận chuyển.

 

Trong những ngày này, mỗi ngày có đến gần cả trăm lượt người dân ở xã Nghĩa An và vùng lân cận ra biển để nhặt củi.

 

Người dân dùng xe rùa để vận chuyển số củi mình nhặt được mang về nhà.

 

Nhiều người dân dùng xe để chuyên chở những cây gỗ lớn .

 

Cùng với gỗ tạp và củi, còn có một lượng rác thải dạt vào bờ biển khá lớn nên chính quyền địa phương cần sớm khẩn trương  có hướng xử lý để tránh ảnh hưởng lớn đến môi trường…

 

PV