Nỗ lực ứng phó với mưa lũ

09:12, 02/12/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Những ngày qua, mưa lớn trên địa bàn tỉnh đã khiến nước sông ở nhiều địa phương dâng lên mức báo động 2-3. Những hộ dân ở ven sông Trà Câu, do bị ảnh hưởng từ việc xả lũ điều tiết ở hồ chứa nước Núi Ngang, đang vất vả đối mặt với tình trạng nước lụt ngập nhà. Lực lượng chức năng cũng đã túc trực 24/24 giờ ở những vùng trọng điểm bị chia cắt, cô lập để hỗ trợ người dân.

TIN LIÊN QUAN

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, trong  những ngày qua, trên địa bàn tỉnh có 3 hồ chứa gồm: Núi Ngang, Diên Trường, Liệt Sơn đã tiến hành xả sâu để đảm bảo an toàn công trình.... 

 

Chỉ riêng huyện Đức Phổ, sau khi hồ chứa nước Núi Ngang tiến hành điều tiết xả nước đã làm cho mực nước sông Trà Câu dâng cao lên gần 0,5m, gây ngập thêm khoảng trên 200 hộ dân nằm dọc con sông này.

 

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân ở những điểm bị ngập sâu dọc ven sông Trà Câu, chính quyền Đức Phổ đã điều động lực lượng hơn 100 người, gồm công an, bộ đội, dân quân tự vệ... đến hỗ trợ, giúp di chuyển đồ đạc, tài sản.

 

Riêng tại thôn An Trường, xã Phổ Minh- nơi ngập nghiêm trọng nhất tại huyện Đức Phổ có đến gần 100 ngôi nhà ngập trong nước, có nơi nước ngập sâu đến hơn 0,5m. Nước lũ bao vây khiến cuộc sống của các hộ dân ở thôn An Trường gặp nhiều khó khăn.

 

Chính quyền địa phương và lực lượng dân quân nơi vùng lũ túc trực 24/24 giờ để hỗ trợ người dân và giúp người dân di chuyển

 

Để hạn chế nước lũ tràn vào nhà, nhiều hộ dân vùng lũ huyện Đức Phổ dùng những tấm ván để cản nước

 

Mưa to đến rất to đã gây ngập lụt  và chia cắt nhiều thôn xóm, khu dân cư ở huyện Nghĩa Hành.

 

Mưa lớn liên tiếp trong nhiều ngày qua cùng với nước từ thượng nguồn đổ về đã khiến nhiều nơi trong tỉnh Quảng Ngãi bị ngập cục bộ. Mực nước các sông đều đang ở mức cao, do nằm sát bờ sông Vệ nên nhiều làng trồng hoa lớn của tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.Theo thống kê thiệt hại ban đầu, mưa lũ đã làm trên 100.000 chậu hoa cảnh của nhân dân huyện Tư Nghĩa bị thiệt hại nặng.... 

 

Trước tình hình trên, những chủ hoa đã huy động rất nhiều người khẩn trương đưa hoa lên vùng cao hơn để tránh thiệt hại.

 

Hiện Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các huyện, thành phố, đặc biệt các huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ tiếp tục chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ; thông báo kịp thời cho người dân tình hình diễn biến của thời tiết để người dân chủ động phòng chống, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Hiện Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các huyện, thành phố, đặc biệt các huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ tiếp tục chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ; thông báo kịp thời cho người dân tình hình diễn biến của thời tiết để người dân chủ động phòng chống, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

 

Thực hiện: N.Đức- T.Phương