Người dân nỗ lực cứu tài sản, hoa màu, gia súc trong lũ

09:12, 06/12/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Nước lũ dâng cao đã khiến nhiều nhà dân bị ngập, để hạn chế thiệt hại do lũ, người dân đã tìm cách đưa giống hoa màu, gia súc lên cao.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại thôn An Đại I, xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, một trong những địa phương bị ngập sâu trong tỉnh.

 

Chuẩn bị giống ớt với trị giá 300 nghìn đồng để gieo trồng trong vụ Đông Xuân nhưng chưa kịp gieo trồng thì gặp lụt, vợ chồng ông  Võ Đình Hoàng và bà Đặng Thị Xuân Thủy tận dụng bàn, ghế đưa các bầu giống ớt lên cao. Ảnh: Phạm Linh.
Chuẩn bị giống ớt với trị giá 300 nghìn đồng để gieo trồng trong vụ đông xuân nhưng chưa kịp gieo trồng thì gặp lụt, vợ chồng ông Võ Đình Hoàng và bà Đặng Thị Xuân Thủy tận dụng bàn, ghế đưa các bầu giống ớt lên cao. Ảnh: Phạm Linh.

 

Nước lên vào chuồng heo, vợ chồng anh Võ Đậm và chị Đặng Thị Tuyển ôm heo lên nơi cao ráo. Ảnh: Phạm Linh.
Nước lên vào chuồng heo, vợ chồng anh Võ Đậm và chị Đặng Thị Tuyển ôm heo lên nơi cao ráo. Ảnh: Phạm Linh.

 

Chị Đặng Thị Tuyển đưa gà từ chuồng vào nhà để tránh lũ. Ảnh: Phạm Linh.
Chị Đặng Thị Tuyển đưa gà, vịt từ chuồng vào nhà để tránh lũ. Ảnh: Phạm Linh.

 

Đàn vịt bì bõm trong lũ. Ảnh: Phạm Linh.
Đàn vịt bì bõm trong lũ. Ảnh: Phạm Linh.

 

Nước tràn vào nhà, người dân phải kê các thiết bị điện tử lên cao để tránh bị hư hại. Ảnh: Phạm Linh.
Nước tràn vào nhà, người dân phải kê các thiết bị điện tử lên cao để tránh bị hư hại. Ảnh: Phạm Linh.

 

Nước ngập cao tới đầu gối ở một đoạn đường thôn An Đại I. Ảnh: Phạm Linh.
Nước ngập cao tới đầu gối ở một đoạn đường thôn An Đại I. Ảnh: Phạm Linh.

 

Xe máy không qua được, người dân tận dụng lốp xe làm bè vận chuyển lương thực. Ảnh: Phạm Linh.
Xe máy không qua được, người dân tận dụng lốp xe làm bè vận chuyển lương thực. Ảnh: Phạm Linh.