Làng hẹ sẻ

09:09, 23/09/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Xóm 1, thôn 1, xã Đức Chánh (Mộ Đức) có 56 hộ dân, thì có hơn 30 hộ dân trồng hẹ. Giống hẹ mà bà con nơi đây áp dụng trồng là loại hẹ sẻ được người tiêu dùng ưa chuộng, nên có giá bán khá cao. Những tháng mùa nắng, hẹ sẻ có giá hơn 20 nghìn đồng/kg. Còn vào mùa mưa - mùa sinh trưởng và phát triển tốt nhất của hẹ, thì giá thấp hơn, nhưng cũng luôn dao động từ 7-10 nghìn đồng/kg.

Kể về cơ duyên mà nhà nhà, người người ở xóm 1 lựa chọn loại cây trồng này để chuyên canh, người dân làng hẹ sẻ bảo, cách đây hơn 30 năm về trước, thấy bà Năm Hảo quê ở Đức Tân (Mộ Đức) về làm dâu xóm này, mang theo cây hẹ sẻ về nhân trồng đạt hiệu quả, nên mọi người bắt đầu xin giống và trồng theo. Hơn 30 năm bén duyên ở mảnh đất này, cây hẹ sẻ đã trở thành mô hình kinh tế chủ lực, giúp cuộc sống người dân nơi đây dần khấm khá và đổi thay.

Theo nhẩm tính của ông Nguyễn Tấn, người vừa trồng hẹ tại quê nhà, vừa tất bật trồng cà phê ở Lâm Đồng: “Nếu biết trồng hẹ lợi nhuận thế này thì ngày trước tôi đã không mua rẫy cà phê trên Lâm Đồng, bởi lợi nhuận từ 2 mẫu cà phê vẫn không theo kịp thu nhập từ 5 sào hẹ”.
 

Màu xanh bạt ngàn của hẹ tại làng chuyên canh hẹ sẻ ở xóm 1, thôn 1, xã Đức Chánh (Mộ Đức).
Màu xanh bạt ngàn của hẹ tại làng chuyên canh hẹ sẻ ở xóm 1, thôn 1, xã Đức Chánh (Mộ Đức).

 

Làm hẹ sẻ không mất nhiều công sức, nên cụ Nguyễn Thị Đào, dù đã 80 tuổi cũng vẫn giữ lại 1 sào hẹ để trang trải cuộc sống.
Làm hẹ sẻ không mất nhiều công sức, nên cụ Nguyễn Thị Đào, dù đã 80 tuổi cũng vẫn giữ lại 1 sào hẹ để trang trải cuộc sống.

 

Những bó hẹ xanh mơn mởn được nông dân “tập kết” ngay tại ruộng, chờ thương lái đến thu.
Những bó hẹ xanh mơn mởn được nông dân “tập kết” ngay tại ruộng, chờ thương lái đến thu.

 

Lợi nhuận từ ba sào hẹ, giúp chị Biện Thị Ninh trang trải đủ kinh phí để nuôi hai con đang học đại học.
Lợi nhuận từ ba sào hẹ, giúp chị Biện Thị Ninh trang trải đủ kinh phí để nuôi hai con đang học đại học.


Ý Thu