Mùa thay cát

08:08, 21/08/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Nếu sản xuất nông nghiệp nói chung cần các yếu tố “nước, phân, cần, giống”, thì sản xuất nông nghiệp ở Lý Sơn còn có thêm một yếu tố đặc biệt nữa là cát san hô. Cách sản xuất nông nghiệp độc đáo này đã tạo cho hành, tỏi có hương vị đặc biệt thơm ngon và trở nên nổi tiếng cả nước. Mỗi năm một lần, nông dân Lý Sơn lại thay cát cho ruộng để tăng năng suất cây trồng. Thời điểm này người nông dân Lý Sơn đang thay cát chuẩn bị cho một mùa vụ mới.

Khắp các cánh đồng ở Lý Sơn đang diễn ra việc thay cát cho ruộng.
Khắp các cánh đồng ở Lý Sơn đang diễn ra việc thay cát cho ruộng.

 

Mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải lấy cát ở bãi và mang đi khắp các cánh đồng.
Mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải lấy cát ở bãi và mang đi khắp các cánh đồng.

 

  Xe máy là phương tiện cơ động nhất để đưa cát từ đường lớn vào ruộng.
Xe máy là phương tiện cơ động nhất để đưa cát từ đường lớn vào ruộng.

 


X.THIÊN - N.TRIỀU