Ngày hè của trẻ em vùng cao

10:07, 27/07/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Mùa hè là khoảng thời gian các em học sinh được nghỉ ngơi sau một năm học tập với nhiều hoạt động vui chơi bổ ích. Nhưng với các em ở vùng cao Quảng Ngãi, điều kiện sống còn nhiều thiếu thốn thì mùa hè là mùa mưu sinh, là những ngày tranh thủ kiếm thêm tiền để giúp đỡ gia đình, trang trải cuộc sống và tận hưởng mùa hè theo cách của riêng mình.
 

Đối với trẻ em vùng cao, chăn dắt trâu, bò là công việc đơn giản và nhẹ nhàng nhất.
Đối với trẻ em vùng cao, chăn dắt trâu, bò là công việc đơn giản và nhẹ nhàng nhất.

 

 Vào mỗi buổi chiều, các em nhỏ ở thị trấn Trà Xuân (Trà Bồng) tập trung tại quảng trường để đá bóng.
Vào mỗi buổi chiều, các em nhỏ ở thị trấn Trà Xuân (Trà Bồng) tập trung tại quảng trường để đá bóng.

 

Một số trẻ em khác tự tổ chức trò chơi dân gian để giải trí.
Một số trẻ em khác tự tổ chức trò chơi dân gian để giải trí.

 

 Trong khi  đó, các em nhỏ ở xã Sơn Thượng, thị trấn Di Lăng (Sơn Hà) bán các loại rau rừng hái được với giá 5 nghìn đồng/ bó, để dành mua tập vở, cặp sách, quần áo cho năm học mới.
Trong khi đó, các em nhỏ ở xã Sơn Thượng, thị trấn Di Lăng (Sơn Hà) bán các loại rau rừng hái được với giá 5 nghìn đồng/ bó, để dành mua tập vở, cặp sách, quần áo cho năm học mới.

 

Còn trẻ em ở xã Trà Sơn (Trà Bồng) thì thích thú ngâm mình dưới dòng suối mát trong những ngày hè nóng bức.
Còn trẻ em ở xã Trà Sơn (Trà Bồng) thì thích thú ngâm mình dưới dòng suối mát trong những ngày hè nóng bức.


H.THU-X.THIÊN