Cho phố đẹp hơn

09:05, 25/05/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Để trả lại cho đường phố Quảng Ngãi không gian thoáng sạch sau một ngày nhộn nhịp, hơn 180 công nhân vệ sinh môi trường của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi đã và đang làm việc như những con ong chăm chỉ. Dù đêm hay ngày, dù nắng rát mặt hay mưa phủ đầu, dấu chân họ vẫn đều đặn in trên khắp nẻo đường.
 

Các công nhân vệ sinh môi trường làm việc theo 2 ca ngày và đêm để đảm bảo cho nhiều tuyến đường trong thành phố luôn sạch sẽ. Vì vậy, hình ảnh những công nhân quét rác luôn xuất hiện 24/24 giờ trên đường phố.
Các công nhân vệ sinh môi trường làm việc theo 2 ca ngày và đêm để đảm bảo cho nhiều tuyến đường trong thành phố luôn sạch sẽ. Vì vậy, hình ảnh những công nhân quét rác luôn xuất hiện 24/24 giờ trên đường phố.

 

Sau khi dọn sạch đường phố, các công nhân vệ sinh môi trường đến thu gom rác ở từng hộ gia đình và tập trung thu dọn ở các khu vực họp chợ
Sau khi dọn sạch đường phố, các công nhân vệ sinh môi trường đến thu gom rác ở từng hộ gia đình và tập trung thu dọn ở các khu vực họp chợ

 

Bữa cơm tối vội vã ở ngay vỉa hè để kịp quay lại với công việc còn dang dở
Bữa cơm tối vội vã ở ngay vỉa hè để kịp quay lại với công việc còn dang dở

 

 Giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi của các công nhân vệ sinh môi trường sau nhiều giờ làm việc dưới trời nắng như đổ lửa. “Cực nhưng rất vui vì công việc của mình là đem lại sự sạch sẽ cho đô thị”, chị Tạ Thị Mỹ Danh chia sẻ.
Giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi của các công nhân vệ sinh môi trường sau nhiều giờ làm việc dưới trời nắng như đổ lửa. “Cực nhưng rất vui vì công việc của mình là đem lại sự sạch sẽ cho đô thị”, chị Tạ Thị Mỹ Danh chia sẻ.

 

 Tối muộn, khi nhà nhà đã yên giấc ngủ say, đường phố vắng bóng người, các công nhân vệ sinh môi trường vẫn lặng lẽ làm việc. Họ chỉ trở về nhà vào tầm 5, 6 giờ sáng. Đó là lúc đường phố trở nên sạch sẽ, sẵn sàng chào đón một ngày mới.
Tối muộn, khi nhà nhà đã yên giấc ngủ say, đường phố vắng bóng người, các công nhân vệ sinh môi trường vẫn lặng lẽ làm việc. Họ chỉ trở về nhà vào tầm 5, 6 giờ sáng. Đó là lúc đường phố trở nên sạch sẽ, sẵn sàng chào đón một ngày mới.


THANH PHƯƠNG