Cận cảnh vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng tại Quảng Trị

10:03, 11/03/2015
.

Vụ TNGT đường sắt nghiêm trọng tối 10/3 tại Hải Lăng (Quảng Trị), khiến đầu máy xe lửa đứt lìa, 3 toa trật khỏi đường ray, lái tàu tử vong và 1 tài xế xe tải bị trọng thương.

 

 

20150310234123_IMG_2241

Khoảng 21h41 ngày 10/3, đoàn tàu chạy hướng bắc - nam khi qua xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, Quảng Trị đã đâm phải một xe tải BKS 75R 00185 chở sỏi đang chạy ngang qua đường ray

 

20150310230612_IMG_2223

Vụ TNGT khiến đầu máy xe lửa đứt lìa, 3 toa trật khỏi đường ray, lái tàu Lê Văn Phú (53 tuổi, quê Thừa Thiên – Huế) đã bị mắc kẹt trong khối sắt của đầu máy đã bị biến dạng.

 

20150310233639_IMG_2236
3 toa tàu văng khỏi đường ray sau cú va chạm mạnh
20150310233921_IMG_2239
Hiện trường vụ TNGT đường sắt đặc biệt nghiêm trọng

 

Lái tàu mắc kẹt trong khoang lái, lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường gặp rất nhiều khó khăn khi cứu hộ.

 

Ngay trong đêm qua, ông Nguyễn Quân Chính- Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ông Hoàng Quang Vinh, Giám đốc Sở GTVT Quảng Trị kiêm Phó trưởng ban ATGT tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo cứu hộ tại hiện trường, đưa lái tàu ra ngoài.
Ngay trong đêm qua, ông Nguyễn Quân Chính- Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ông Hoàng Quang Vinh, Giám đốc Sở GTVT Quảng Trị kiêm Phó trưởng ban ATGT tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo cứu hộ tại hiện trường, đưa lái tàu ra ngoài.

 

Hàng trăm người được huy động tham gia cứu hộ. Đầu máy tàu SE5 được kéo về ga Diên Sanh để tìm biện pháp đưa thi thể lái tàu ra ngoài. Người nhà của lái tàu ngay sau vụ TNGT đã có mặt tại hiện trường. 
Hàng trăm người được huy động tham gia cứu hộ. Đầu máy tàu SE5 được kéo về ga Diên Sanh để tìm biện pháp đưa thi thể lái tàu ra ngoài. Người nhà của lái tàu ngay sau vụ TNGT đã có mặt tại hiện trường. 

 

DSCF5575
 

 

Ghi nhận của PV, hơn 2 giờ rạng sáng nay (11/3), đầu tàu SE5 mới được cắt thành công, đưa được thi thể người lái tàu ra ngoài. Người nhà đã đưa nạn nhân về quê nhà tại Huế.
Ghi nhận của PV, hơn 2 giờ rạng sáng nay (11/3), đầu tàu SE5 mới được cắt thành công, đưa được thi thể người lái tàu ra ngoài. Người nhà đã đưa nạn nhân về quê nhà tại Huế.

 

Trong sáng nay (11/3), Ban ATGT tỉnh cùng ngành chức năng tiếp tục có mặt tại hiện trường. Tỉnh quyết định hỗ trợ ban đầu 5 triệu đồng cho lái tàu tử vong. 
Trong sáng nay (11/3), Ban ATGT tỉnh cùng ngành chức năng tiếp tục có mặt tại hiện trường. Tỉnh quyết định hỗ trợ ban đầu 5 triệu đồng cho lái tàu tử vong. 

 

Theo Xuân Huy/Báo Giao thông